Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

MU và bóng đá Anh điên đảo: Siêu cò “hút máu” 500 triệu bảng

Bóng đá hiện đại bị chi phối bởi sức mạnh kim tiềm. Đây cũng là cơ hội để giới đại diện cầu thủ kiếm về những khoản thu nhập kếch xù.

Xem video Sanchez, Mkhitaryan và Aubameyang "chào sân" rực rỡ:

Ngoại hạng Anh vừa trải qua kỳ chuyển nhượng mùa đông rực rỡ với rất nhiều thương vụ đình đám. Phần lớn các tân binh đều có sự hòa nhập cực nhanh và lập tức tỏa sáng trong màu áo mới. Thế nhưng, mặt trái của những “bom tấn” này là sự chi phối từ giới đại diện cầu thủ, hay còn gọi là “siêu cò”.

MU và bóng đá Anh điên đảo: Siêu cò “hút máu” 500 triệu bảng - 1

Mkhitaryan, Sanchez và Aubameyang đã đến bến đỗ lý tưởng mới

Bóng đá ngày càng phát triển, giá trị bản quyền truyền hình leo thang kéo theo các đội bóng phải chạy đua “vũ trang” khốc liệt hơn. Cầu thủ xuất sắc là hữu hạn nên giá trị chuyển nhượng tăng phi mã. Bên cạnh đó, các người đại diện cũng thi nhau kiếm lời từ câu lạc bộ.

Vài năm trở lại đây, giới đại diện cầu thủ ngày càng thể hiện tầm ảnh hưởng trên thị trường chuyển nhượng. Mino Raiola có vẻ như đã soán ngôi “vua cò” của Jorge Mendes. Những thương vụ lớn với MU mang về cho người đàn ông này vô số tiền bạc. Đỉnh điểm là thương vụ Paul Pogba mùa hè 2016.

Một mình Raiola xoay cả MU và Juventus như chong chóng. Tay đại diện này kiên quyết đòi tiền hoa hồng đến hơn 20% giá trị chuyển nhượng, cuối cùng “Quỷ đỏ” phải chịu lép vế và cắn răng trả gần 20 triệu bảng mới có thể kích nổ “bom tấn” Pogba.

Vừa qua, MU đã đổi ngang Mkhitaryan lấy Alexis Sanchez nhưng phải trả cho đại diện Fernando Felicevich đến 10 triệu bảng tiền lót tay. Tương tự như vậy là thương vụ chiêu mộ Ibrahimovic. Chelsea cũng vừa “mất oan” 7 triệu bảng cho người đại diện của Ross Barkley, cho dù tiền vệ này chỉ ngồi dự bị ở Everton.

MU và bóng đá Anh điên đảo: Siêu cò “hút máu” 500 triệu bảng - 2

Người đại diện Fernando Felicevich của Alexis Sanchez

Theo thống kê mà Telegraph có được, số tiền mà các đội bóng tại Anh mất cho người đại diện cầu thủ tăng lên chóng mặt trong vòng 2 năm trở lại đây. Từ tháng 2/2016 đến tháng 1/2017, khoản tăng này là 40%, lên đến 220 triệu bảng. Riêng Premier League là 174 triệu bảng còn Championship là 42,4 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng mùa đông vừa kết thúc nên chưa có số liệu chính xác ở giai đoạn 2017/2018 nhưng theo dự đoán của các chuyên gia, tốc độ gia tăng chi phí dành cho giới đại diện cầu thủ không thể suy giảm. Đầu mùa giải, MU đã mua Lukaku 75 triệu bảng, Chelsea chiêu mộ Morata 70 triệu bảng.

Phiên chợ đông mới đây cũng rất linh đình khi Premier League lập 2 kỷ lục hậu vệ đắt giá nhất với Van Dijk (75 triệu bảng đến Liverpol) và Laporte (57 triệu bảng đến Man City), ngoài ra còn chưa kể Arsenal cũng phá kỷ lục bằng bản hợp đồng đắt giá Aubameyang 57 triệu bảng.

Theo dự tính, số tiền mà các đội bóng Anh bị giới đại diện cầu thủ “hút máu” ở hai phiên chợ vừa qua khoảng 280 triệu bảng đến 300 triệu bảng. Như vậy, trong vòng 2 năm qua số tiền hoa hồng mà MU, Chelsea, Man City, Arsenal, Chelsea và các đội bóng khác “ném qua cửa số” không dưới nửa tỷ bảng, một con số quá khủng khiếp.

Thảm họa MU: De Gea ghen tị với Sanchez, Pogba “hạch sách” lương siêu khủng

MU phá vỡ rất nhiều quy tắc để ký hợp đồng với Alexis Sanchez, khiến De Gea ghen tị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN