DANH MỤC

Ole Gunnar Solskjaer - “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” năm nào đang là người biến MU trở thành cỗ máy bất khả chiến bại đến thời điểm này. Sau triều đại của HLV Sir Alex Ferguson, chưa bao giờ người hâm mộ cảm thấy niềm tin mãnh liệt về ngày trở lại thời kỳ đỉnh cao nhiều đến vậy.

MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 2MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 3

Trong nửa cuối mùa giải, truyền thông Anh đang dành những lời lẽ mỹ miều nhất để ca tụng chiến lược gia người Na Uy. Tại Manchester, Ole Gunnar Solskjaer tạo ra ánh hào quang mê hoặc cả những người khó tính nhất. Nhưng suy cho cùng, đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho người dám vượt qua những sức ép, sự chỉ trích hoặc thậm chí cả những lời miệt thị để tìm tới vinh quang.

Solskjaer đã đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong hơn một năm ông ngồi ghế HLV trưởng MU. Từng có một thống kê khó chối cãi, Solskjaer chính là HLV có khởi đầu tệ nhất thời hậu Alex Ferguson. Sau 32 trận chính thức đầu tiên cầm quyền, tỷ lệ chiến thắng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đạt 53,1% (17 trận thắng).

Ê chề hơn, sau 7 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, MU chỉ giành được 9 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đây là màn khởi đầu tệ nhất của MU ở sân chơi số 1 nước Anh sau 3 thập kỷ. Những kết quả thất vọng kể trên khiến Solskjaer lọt top 3 HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất giải đấu xứ sở sương mù.

Tuy nhiên với sự nhất quán của giới thượng tầng “Quỷ đỏ” và sếp lớn Ed Woodward về tầm nhìn dài hạn, nhà cầm quân 47 tuổi tiếp tục được trao niềm tin. Cuối cùng, sau những quá trình thử nghiệm và tối ưu chiến thuật với những bản hợp đồng mới, trong đó Bruno Fernandes giống như hiện thân của chiếc công tắc hồi sinh cho “Quỷ đỏ”.

MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 4

Thay vì những kỷ lục đáng quên, MU đang tạo nên những kỷ lục mới đầy tự hào và chưa từng có trong lịch sử Premier League. Thậm chí đến ngay các giai đoạn dưới thời của Sir Alex Ferguson trước kia cũng chưa từng làm được.

Trong chuỗi 17 trận bất bại, MU trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh thắng liên tiếp 4 trận với khoảng cách từ 3 bàn trở lên. Ngoài ra, tân binh Bruno Fernandes cũng tạo được kỷ lục khi đóng dấu giày tổng cộng 13 lần trong các bàn thắng của MU (ghi 7 bàn và 6 pha kiến tạo).

Bên cạnh đó, tiền đạo Mason Greenwood cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất của MU từng ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp. Trong đó ngôi sao 18 tuổi này đã ghi 4 bàn từ ngoài vòng cấm, điều mà những chân sút hàng đầu tại giải đấu như Salah, Aubameyang, Aguero, Vardy… cũng phải chào thua.

MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 6MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 7

Vào thời điểm hiện tại, rất khó có đội bóng nào có thể ngăn cản bước tiến của binh đoàn áo đỏ. Nhưng ngay cả khi tưởng chừng đang rơi vào khủng hoảng, MU của Solskjaer vẫn luôn tỏ ra cực kỳ đặc biệt ở những trận đánh lớn.

Theo thống kê từ Opta, Solskjaer đã bất bại 8/10 trận khi gặp các đối thủ thuộc nhóm “Big Six” và giành 18 điểm/30 điểm tối đa. Kinh ngạc hơn, MU lần đầu tiên sau 1 thập kỷ giúp MU vượt qua Man City cả hai trận ở Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, thầy trò Solskjaer cũng thắng Chelsea trong cả 2 lượt trận, kiếm được 4 điểm trong 2 cuộc đối đầu Tottenham.

Thành tích này khiến giới chuyên môn và người hâm mộ phải tỏ ra ngạc nhiên. Bởi điều gì đã khiến Solskjaer trở thành một đối thủ khó chịu với “Big Six” đến vậy?

Yếu tố không chỉ nằm ở bản lĩnh, mà đó còn là cách dụng binh và tư duy chiến thuật của nhà cầm quân người Na Uy. Những kết quả ấn tượng trước các đại bóng lớn hầu hết đều tới trong những hoàn cảnh họ là đội cầm bóng ít hơn, nhưng các tình huống triển khai phản công thần tốc luôn đạt sự hiệu quả tuyệt đối.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là việc HLV Solskjaer đã biết khơi dậy sự tự tôn và tinh thần chiến đấu của dòng máu “Quỷ đỏ”, chiến lược gia 47 tuổi đã để MU trở về bản ngã, đồng thời giúp đội bóng chiến đấu và bảo vệ niềm kiêu hãnh vốn có trước đây.

Chỉnh bởi vậy cho đến thời điểm hiện tại, tất cả đang phải nhìn nhận HLV Ole Gunnar Solskjaer theo cách nhìn rất khác. Ban đầu, ông bị đánh giá thấp về mặt chuyên môn. Nhưng càng về sau, “Solsa” đang cho thấy năng lực thật sự của một người trẻ giàu nhiệt huyết, cũng giống như chính cách ông xây dựng đội hình vậy.

MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 8

MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 9

MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 10

MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 11MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 12

Cách đây 24 năm, Solskjaer chính thức gia nhập hàng ngũ “Quỷ Đỏ” và trong suốt chiều dài của lịch sử, người ta gọi anh là “đứa con thân yêu của Nhà Hát” hay quen thuộc nhất vẫn là cái tên “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ”.

Nhưng ít ai ngờ rằng, chàng trai năm ấy lại đang là người hứa hẹn trở thành Sir Alex Ferguson 2.0 tại Old Trafford. Đơn thuần, chính Solskjaer là người đang mang “DNA Quỷ đỏ” trong mình và hiểu rõ việc tạo ra một MU mang bản sắc truyền thống là điều quan trọng đến nhường nào.

Với tư cách huyền thoại sống của CLB, từng được ăn, tập và vươn đến những đỉnh cao cùng MU trong hơn một thập niên. Bởi vậy mà ngay từ khi tiếp quản đội bóng, nhà cầm quân người Na Uy đã hứa hẹn sẽ tạo nên một dàn cầu thủ mới trong vài năm tới đủ khả năng để giúp MU tìm lại ánh hào quang giống như "Những đứa trẻ" nhà Busby và sau này là "thế hệ 92" của Sir Alex Ferguson.

Nói là làm, Solskjaer muốn tất cả các cầu thủ được khoác áo đều phải là những "con Quỷ đỏ" đích thực. Tuy ông không có chuyên môn thuộc hàng xuất sắc trong giới huấn luyện nhưng ông có khả năng không phải ai cũng có, đó là biết lắng nghe chính học trò của mình.

Đây cũng chính là điểm Solskjaer giống với Sir Alex Ferguson, theo lời trợ lý Mike Phelan. "Solskjaer cho phép cầu thủ có sự tự do thể hiện bản thân mình. Ông ấy muốn cầu thủ tận hưởng và thể hiện chính bản thân mình ở trên sân cỏ, giống như Sir Alex ngày trước".

Trong khi đó, tiền vệ Lingard khẳng định huấn luyện viên Solskjaer sẵn sàng sử dụng tuyệt chiêu "máy sấy tóc" như người thầy cũ Sir Alex Ferguson để dạy dỗ các học trò của mình.

Có thể nói trong năm thứ 2 làm HLV MU, chiến lược gia người Na Uy đã thu phục thành công phòng thay đồ “Quỷ đỏ”, với cách hành xử cứng rắn nhưng cũng không kém phần mềm mỏng.

Và trên tất cả, Solskjaer đang đi đúng con đường Sir Alex năm nữa từng đi và tái tạo lại những giá trị truyền thống xưa cũ. Chặng đường phía trước còn rất dài nhưng với sức trẻ của cả thầy và trò, MU chỉ cần đi đúng hướng như hiện tại, thời hoàng kim chắc chắn sẽ quay trở lại.

Hồ sơ nhân vật:

Ole Gunnar Solskjaer

Ngày sinh: 26 tháng 2 năm 1973

Sự nghiệp cầu thủ tại MU:

Premier League: 1996-97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07

FA Cup: 1998–99, 2003–04

Siêu cúp Anh: 1996, 1997, 2003

UEFA Champions League: 1998–99

Cúp Liên lục địa: 1999

Sự nghiệp HLV tại MU:

Tạm quyền: Tháng 12/2018

Chính thức: Tháng 3/2019

Những quyết định nhân sự:

Mua: Daniel James (17 triệu bảng), Wan-Bissaka (50 triệu bảng), Harry Maguire (80 triệu), Bruno Fernandes (55 triệu bảng – chưa kèm phụ phí), Odion Ighalo (mượn).

Bán: Romelu Lukaku (65 triệu bảng), Ashley Young (1 triệu bảng), Darmian (2 triệu bảng), Ander Herrera, Antonio Valencia (hết hợp đồng), Chris Smalling, Alexis Sanchez, Marcos Rojo, Joel Pereira (cho mượn).

MU thẳng tiến mơ top 3: Solskjaer có xứng danh Sir Alex 2.0? - 14

G.T

Thứ Hai, ngày 13/07/2020 13:38 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])