Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Mourinho - Wenger: "Đặc sản" khẩu chiến

Ở trận đấu sớm nhất tại vòng 6 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này, Arsenal sẽ phải đến làm khách của Chelsea trong trận derby không khoan nhượng của thủ đô London. Để làm nóng trận đấu, rất có thể 2 chiến lược gia tài ba Jose Mourinho và Arsene Wenger sẽ tiếp tục đấu “võ mồm” với nhau như những gì họ đã từng thể hiện trong quá khứ.

Những màn đấu khẩu giữa “Người đặc biệt” và “Giáo sư người Pháp” luôn rất quyết liệt và không kém phần thú vị vì ai cũng có những lí lẽ của riêng mình và sẵn sàng dùng ba tấc lưỡi để đả kích đối thủ khi có cơ hội. Hãy cùng điểm qua những lần khẩu chiến đáng chú ý nhất giữa Mourinho và Wenger.

1, Năm 2005: Sau khi bị đả kích vì không dùng bất cứ một cầu thủ người Anh nào trong trận gặp Crystal Palace, Arsene Wenger đã châm chích Chelsea khi cho rằng đội bóng này chỉ biết bỏ tiền mua sao thay vì chú trọng khâu đào tạo trẻ: "Tôi chẳng thấy điều gì đặc biệt ở Chelsea khi họ thi đấu với nhiều cầu thủ Anh hơn chúng tôi. Họ có bao nhiều cầu thủ cây nhà lá vườn? Chỉ có duy nhất John Terry thôi.”

2, Tháng 8 năm 2005: “Giáo sư” chỉ trích chiến thuật phòng ngự phản công cứng nhắc của Mourinho: “Chúng ta đang sống trong thế giới có người chiến thắng và kẻ thất bại. Tuy vậy, khi một môn thể thao khuyến khích lối đá tiêu cực, tôi sợ rằng môn thể thao đó đang lâm nguy”.

Mourinho - Wenger: "Đặc sản" khẩu chiến - 1

Mourinho (phải) và Wenger luôn đối đầu nhau như nước với lửa

3, Tháng 10 năm 2005: Sau nhiều lần bị đối thủ chỉ trích, HLV Jose Mourinho cho rằng Wenger đã bị ám ảnh bởi Chelsea: "Tôi nghĩ ông ta là kẻ tọc mạch, chuyên soi mói chuyện của người khác. Có vẻ như đó là sở thích của Wenger. Có một vài người, họ mua ống nhòm rất to ở nhà rồi tối đến xem trộm chuyện gia đình người khác. Wenger suốt ngày nói, nói, nói về Chelsea.”

4, Tháng 11 năm 2005: Wenger có thời dọa kiện và bóng gió gọi đồng nghiệp người Bồ Đào Nha là "kẻ ngu ngốc": “Tôi thấy cuộc sống bây giờ thật thiếu trật tự và không có sự tôn trọng. Khi bạn để cho những kẻ ngu ngốc thành công, điều đó chỉ làm họ càng ngu ngốc hơn mà thôi!”

5, Tháng 11 năm 2005: Mourinho không chịu thua liền “phản pháo” ngay sau đó: “Chúng ta nên thu thập tài liệu về những phát biểu của Wenger trong suốt 12 tháng qua. Nó không chỉ dày 5 trang mà tới 120 trang.”

6, Tháng 4 năm 2007: Wenger phân bua trước truyền thông về trận thua 1-2 trước Chelsea của Jose Mourinho trong trận chung kết League Cup 2007: “Nếu bạn so sánh 2 HLV với nhau, hãy cho họ nguồn lực cùng một khoảng thời gian. Giả dụ như 5 năm và sau quãng thời gian ấy hãy xem ai thành công hơn.”

7, Tháng 11 năm 2007: “Người đặc biệt” nổi hứng “đá đểu” chính sách chuyển nhượng của Arsenal: “Không giống như Arsenal, chúng tôi đi tìm những thành công và cố gắng xây dựng đội hình với những cầu thủ Anh.”

8, Tháng 4 năm 2008: Jose Mourinho năm 2008 dù đã rời Chelsea nhưng không quên châm chọc Arsene Wenger: “Người Anh rất thích các số liệu thống kê. Vậy liệu họ có biết rằng tỉ lệ giành chiến thắng của Arsene WengerPremier League chỉ là 50%?”.

9, Tháng 11 năm 2010: Arsene Wenger bày tỏ nỗi bức xúc khi chứng kiến Real Madrid ngang nhiên tẩy thẻ ở Champions League dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho: “Cần phải có biện pháp trừng phạt thích đáng. Nó sẽ khiến bóng đá trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ. Trông thật kinh khủng. Thật đáng tiếc nó lại xuất phát từ một đội bóng lớn.”

10, Tháng 11 năm 2010: Jose Mourinho hả hê trước thất bại của Arsenal trước đội bóng nhỏ bé Braga: “Thay vì nói về Real, Wenger nên tập trung bàn về Arsenal và giải thích tại sao họ lại thất bại 0-2 trước đội bóng lần đầu tiên tham dự Champions League. Walcott, Nasri, Van Persie hay Fabregas đâu phải là những đứa trẻ.”

Mourinho - Wenger: "Đặc sản" khẩu chiến - 2

Wenger đang yếu thế hơn Mourinho về thành tích đối đầu trên sân cỏ

11, Tháng 1 năm 2014: Wenger chỉ trích Chelsea lợi dụng những kẽ hở trên thị trường chuyển nhượng để tạo lợi thế cho bản thân. MU đã gặp Chelsea cả hai lượt trận, trong khi việc Juan Mata gia nhập “Quỷ đỏ” sẽ khiến các đối thủ còn lại lo lắng: “Tôi rất ngạc nhiên. Juan Mata là một cầu thủ tuyệt vời, thế mà Chelsea lại bán đi một ngôi sao như thế cho đối thủ trực tiếp. Đã lẽ, họ đã bán Mata từ tuần trước kia.”

12, Tháng 1 năm 2014: Đáp lại, Mourinho coi Wenger là kẻ lắm chuyện: “Nếu Wenger bán Ozil cho Man United, tôi sẽ rất hạnh phúc bởi họ đã đẩy đi một cầu thủ quan trọng. Thế nên ông ta đáng ra phải vui khi thấy tôi bán đi Mata.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Goal) ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN