Liverpool mơ vô địch Ngoại hạng Anh: Klopp thách đấu dớp 26 năm

Liverpool đang thi đấu cực kỳ thăng hoa nhưng liệu Jurgen Klopp có thể giúp "The Kop" phá dớp 26 năm tại Ngoại hạng Anh?

Những bàn thắng đẹp của Liverpool ở nửa đầu mùa giải 2018/19:

Thầy trò HLV Jurgen Klopp đang có nửa đầu mùa giải thành công với phong độ cực kỳ thăng hoa. Sau 19 vòng đấu của Ngoại hạng Anh, Liverpool đang dẫn đầu với 51 điểm và hơn đội xếp thứ hai tới 6 điểm. Đây là thành của chiến tích bất bại kể từ đầu mùa giải tới nay. 

Liverpool mơ vô địch Ngoại hạng Anh: Klopp thách đấu dớp 26 năm - 1

Liverpool đang có nửa đầu mùa giải cực kỳ thành công

Đội chủ sân Anfield thắng tới 16 trận, nhiều nhất giải đấu hòa 3 và chưa để thua trận đấu nào. Liverpool cũng đang là đội có hiệu số bàn thắng, bàn thua cao nhất khi là đội ghi bàn nhiều nhất (43 bàn) và để thủng lưới ít nhất (7 lần). Trong 8 lần ra sân gần nhất, thầy trò Jurgen Klopp không để mất điểm nào và ghi tới 22 bàn.

Nếu tiếp tục giữ được phong độ hủy diệt này, Liverpool hoàn toàn có thể sớm vô địch nhưng ba tiếng "Ngoại hạng Anh" vẫn luôn là cái dớp khó vượt với đội bóng vùng Merseyside. 

Liverpool từng giành chức vô địch lượt đi tại Ngoại hạng Anh 2008/09 với sự tỏa sáng của bộ đôi Torres và Gerrard. Thời điểm ấy, rất nhiều người tin rằng "The Kop" sẽ vượt qua MU để phá dớp tại hạng đấu cao nhất của nước Anh. Thế nhưng, họ lại bị cầm hòa liên tục và ngậm ngùi nhìn đại kình địch lên ngôi khi ít hơn 4 điểm.

Mùa giải 2013/14, Liverpool thậm chí còn gần chức vô địch hơn bao giờ hết khi họ vươn lên dẫn đầu ở vòng 34 nhờ việc thắng đội đầu bảng Man City. Tuy nhiên, cú trượt chân của Gerrard trong trận Chelsea và màn phòng thủ tệ hại trong trận gặp Crystal Palace khiến "The Kop" lại thêm một lần lỡ hẹn với Ngoại hạng Anh.

Liverpool mơ vô địch Ngoại hạng Anh: Klopp thách đấu dớp 26 năm - 2

Cú trượt chân của Gerrard khiến Liverpool mất chức vô địch Ngoại hạng Anh 2013/14

Hai cú vấp đau điếng ấy sẽ là bài học cần lưu tâm của HLV Jurgen Klopp. Lợi thế ở thời điểm hiện tại của Liverpool hoàn toàn có thể bị san bằng chỉ sau một vài trận đấu không tốt, đặc biệt là khi cuộc chiến tại Ngoại hạng Anh bây giờ đã khốc liệt hơn rất nhiều.

Đây cũng chưa phải là thời điểm quá quan trọng trong mùa giải này. Tháng Hai hay thậm chí là tháng Ba năm 2019 mới là giai đoạn đáng lưu tâm. Đó là lúc các đội bóng Anh tăng tốc để tích lũy điểm số cho mục tiêu vô địch hoặc trụ hạng. Bởi vậy, các trận đấu sẽ diễn ra căng thẳng hơn rất nhiều.

Thêm vào đó, Champions League và FA Cup (nếu Liverpool chưa bị loại) cũng bước vào giai đoạn sinh tử. Mùa trước, Liverpool đã thất bại trong trận chung kết Champions League nên Jurgen Klopp chắc chắn muốn "phục hận" trong khi FA Cup có thể "cứu cánh" trong trường hợp xấu nhất.

Đó cũng là thời điểm các cầu thủ bắt đầu thấm mệt sau 2/3 chặng đường của mùa giải và ông thầy người Đức cần tính toán chính xác để có được kết quả tốt nhất và tránh trường hợp "mất cả chì lẫn chài".

Vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19
Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19?

MU tái lập bộ đôi Sir Alex – Solskjaer, nhắm “ông trùm nhỏ” người Đức

Sir Alex Ferguson trở lại với sân tập MU theo lời mời của HLV Solskjaer.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN