ĐTVN: Quan trọng hơn cả thắng
Hôm nay 20/3, đội tuyển bóng đá Việt Nam lên đường sang Hong Kong để thi đấu vòng loại Asian Cup 2015. Ông Hoàng Văn Phúc, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam đã chính thức chốt lại danh sách và loại hai cầu thủ Phạm Văn Nam và Đinh Tiến Thành. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 22/3 tới trên sân Mongkok.
Theo ông Hoàng Văn Phúc, đội tuyển đang ở tình trạng rất tốt. Với sự góp mặt của ba tuyển thủ lên tập trung muộn là Nguyên Sa, Quốc Anh và thủ thành Thanh Bình, đội tuyển càng có thêm nhiều sự lựa chọn khi đội hình chính thức và đội hình dự bị không quá chênh nhau, nếu không nói là đang có sự gắn kết.
Thật ra, sau trận đấu giao hữu với Hà Nội T&T gần đây, đội tuyển Việt Nam thắng đậm đến 4—1 cùng với trước đó là trận thua nhưng “coi rất được” trước đội tuyển UAE, người hâm mộ thật sự rất phấn khích. Người ta kỳ vọng nhiều vào một đội tuyển với gương mặt “sáng” hơn, và chí ít là những trận thua không khiến nhiều người cảm thấy hồ nghi. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó, thành công đến khá dễ khiến ông Phúc bắt đầu cảm thấy “hồi hộp”. Thậm chí, chính ông Phúc cũng thổ lộ rằng, giới truyền thông đừng làm quá lên bởi ông không muốn các cầu thủ của mình hư sớm, thành “sao xẹt”.
HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức chốt lại danh sách các cầu thủ
Những ngày đội tuyển tập trung ở Hà Nội, những thông tin kiểu như Mạc Hồng Quân vi phạm kỷ luật của đội bóng khiến cầu thủ này phải thanh minh trên trang cá nhân của mình, đã bắt đầu xuất hiện càng khiến ông Phúc lo hơn.
Cũng phải thôi, trận đấu với Hong Kong sắp tới có những điều còn quan trọng hơn cả một trận thắng mà ông Phúc chưa thổ lộ. Với cá nhân ông Hoàng Văn Phúc, việc VFF ngỏ lời mời ông nắm vị trí huấn luyện viên trưởng chính thức thay vì chỉ tạm quyền như thời gian qua đã được đánh tiếng. Với những thành công ban đầu, ông Phúc được khá nhiều người ủng hộ nhưng rõ ràng, không phải là không có sự hồ nghi. Những người làm bóng đá cho rằng, ông Phúc còn quá “mới” hoặc “ít tiếng tăm” không phải không có. Thêm vào đó, việc quản quân ở môi trường toàn các cầu thủ đắt giá, thậm chí việc gọi ai lên đội tuyển, dùng người như thế nào cũng là vấn đề luôn được quan tâm khiến không ít người cho rằng “hơi khó cho ông Phúc”. Chính vì vậy, ngoài chuyện phải thắng Hong Kong như yêu cầu, ông Phúc còn phải chứng tỏ, dưới sự điều hành của ông, đội tuyển đã quy về một mối, các cầu thủ trưởng thành dần lên thay vì trở thành “ông nọ bà kia” chỉ trong một thời gian ngắn.
Về khía cạnh chuyên môn, chuyện thua ngẩng cao đầu chỉ có thể khiến người hâm mộ tạm chấp nhận ở một số thời điểm, chứ không thể cứ “thua trong thế thắng” mãi. Thi đấu với Hong Kong càng không thể thua. Thế nhưng những điểm yếu ở hàng phòng thủ vẫn còn nguyên. Việc chống bóng bổng hoặc phối hợp giải vây giữa Gia Từ và Michal Nguyễn, vẫn còn là vấn đề. Bàn thua trong trận đấu với UAE xuất phát từ chuyện thiếu sự phối hợp và non kinh nghiệm của Michal Nguyễn vẫn được nhắc đến. Ông Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận: “Hong Kong chơi bóng bổng rất tốt, trận đấu gặp Hà Nội T&T chính là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam tập dợt với chuyện chống bóng bổng. Các cầu thủ trẻ cần tập trung nhiều hơn”.
Không chỉ vậy, việc cần có những sự dự phòng cũng là vấn đề mà thầy trò ông Hoàng Văn Phúc cần phải tìm ra nếu muốn đi một quãng đường dài, thay vì chỉ thắng vài trận cho có. Không ai phủ nhận việc Tấn Tài đang chơi rất tốt, anh chính là linh hồn của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Việc Tấn Tài phối hợp nhuần nhuyễn với Quốc Anh, Văn Quyết hay Mạc Hồng Quân... càng khiến cho vị trí của cầu thủ này trở nên quan trọng hơn. Thế nhưng, trong bóng đá việc chấn thương ngoài ý muốn là điều thường xuyên xuất hiện, hơn nữa điểm đến của các trận đấu ở khuôn khổ vòng loại Asian Cup chính là chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm nay, mà Tấn Tài đã quá tuổi. Hiện vẫn chưa thấy ai là người có thể thay thế Tấn Tài một cách tốt nhất, điều này thật sự còn nan giải hơn cả một trận thắng.
Trước trận đấu với Hong Kong, chuyện thắng là điều không cần bàn nhiều, nhưng thắng thế nào và cách ông Phúc dùng người ra sao, quản quân thế nào mới là điều cần nhìn.