Diego Costa “y án”, Gabriel “thoát tội”

Trong khi Gabriel Paulista được FA giơ cao đánh khẽ thì Diego Costa đã phải trả giá đắt cho hành vi côn đồ của mình.

Diego Costa “y án”

Là thủ phạm gây nên chiếc thẻ đỏ của Gabriel Paulista với liên tiếp những hành động và lời nói khiêu khích, trước đó còn tát và đẩy Koscielny ở trận Chelsea gặp Arsenal cuối tuần qua – tiền đạo Diego Costa đang nhận rất nhiều sự chỉ trích từ báo chí và người hâm mộ.

Trước sức ép của dư luận, đồng thời cũng là để răn đe những cầu thủ có hành vi xấu - không fair-play, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã mổ xẻ băng hình và đi đến kết luận đó là những hành vi không thể chấp nhận được. Vì thế, án phạt treo giò 3 trận với Diego Costa đã được FA đưa ra.

Diego Costa “y án”, Gabriel “thoát tội” - 1

Diego Costa phải trả giá cho hành vi thiếu fair-play

“Tiền đạo của Chelsea, Diego Costa bị cấm thi đấu 3 trận. Án phạt liên quan đến tình huống cầu thủ này gây gổ với Laurent Koscielny của Arsenal ở phút 43”, FA thông báo.

Thông báo này đã được đưa đến Chelsea và Diego Costa. Phía “The Blues” đã ngay lập tức kháng cáo cho tiền đạo người Tây Ban Nha nhưng đã bị FA bác đơn.

Như vậy, Diego Costa sẽ vắng mặt trong các trận Chelsea gặp Walsall tại League Cup đêm nay và 2 trận đấu với Newcastle và Southampton trong khuôn khổ Premier League thuộc vòng 7 & 8.

Gabriel Paulista “thoát tội”

Những nỗ lực kháng án của Arsenal về thẻ đỏ dành cho Gabriel Paulista, người đã mắc bẫy Diego Costa trong trận derby London giữa Chelsea và Arsenal cuối tuần qua đã có hiệu quả.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã chấp nhận đơn kháng án của Arsenal về thẻ đỏ của Gabriel Paulista và quyết định rút lại án treo giò 3 trận. Mặc dù vậy, trung vệ người Brazil vẫn phải đối mặt với một án phạt khác (phạt tiền) vì hành vi phản ứng sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân từ trọng tài Mike Dean (chậm trễ rời sân).

Ngoài ra, cả Chelsea và Arsenal đều sẽ bị phạt vì không kiểm soát được hành vi của cầu thủ.

“Những lập luận của Arsenal về chiếc thẻ đỏ của Gabriel đã được ghi nhận sau một buổi điều trần. Án treo giò 3 trận dành cho Gabriel được thu hồi ngay lập tức. Các cầu thủ có hành vi sai trái hôm thứ 7, 19/9 sẽ được xem xét một cách kĩ lưỡng và chúng tôi sẽ được ra án phạt cuối cùng vào 18h ngày 24/9”, người phát ngôn của FA cho biết.

Diego Costa “y án”, Gabriel “thoát tội” - 2

Gabriel Paulista (số 5) được FA xóa án treo giò 3 trận

Như vậy, trung vệ người Brazil – Gabriel sẽ được phép thi đấu ở trận gặp Tottenham tại League Cup diễn ra vào đêm nay (1h45, 24/9).

Đây là quyết định không gây bất ngờ của FA, bởi pha đánh nguội của Gabriel nhằm vào Diego Costa là do bị khiêu khích, đồng thời không gây ra bất cứ nguy hiểm nào dù hành động đó là có chủ đích.

Được biết, một vụ việc tương tự ở mùa giải năm ngoái cũng được FA giơ cao đánh khẽ. Tiền vệ Matic của Chelsea phải nhận thẻ đỏ và ban đầu nhận án treo giò 3 trận do va chạm với Ashley Barnes của Burnley. Tuy nhiên, sau đó Chelsea đã kháng cáo thành công để án treo giò giảm xuống còn 2 trận, bởi Matic có tình tiết giảm nhẹ do bị đối phương vào bóng ác ý nên mới nổi nóng.

Costa bị phạt: BLĐ Chelsea thất vọng, Mourinho vẫn “già mồm”

Đối mặt với án phạt của Costa, BLĐ Chelsea đã rất thất vọng với quyết định từ cơ quan đứng đầu của bóng đá xứ sở sương mù. Trên trang chủ của đội chủ sân Stamford Bridge, họ đã cho đăng dòng thông báo thể hiện thái độ của mình sau khi Costa phải nhận án phạt treo giò 3 trận tới, đồng thời để ngỏ khả năng kháng án:

“Chúng tôi rất thất vọng với quyết định của Ủy ban kỷ luật FA về án phạt treo giò với Diego Costa. Chúng tôi sẽ chờ đợi những văn bản giải thích lí do quyết định của họ đưa ra trước khi có ý kiến thêm về việc này.

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho thì vẫn khá bảo thủ khi cho rằng Costa không hề phạm luật và không đáng phải nhận thẻ đỏ như lời của “kẻ thù đáng ghét” Arsene Wenger đã tố cáo.

“Nếu bạn muốn nói chuyện với tôi về Diego Costa thì theo tôi, cậu ấy đã chơi như cách mà cậu ấy phải chơi. Đó là lí do tại sao bạn có thể theo dõi một trận đấu đầy ắp khán giả và nhận được sự quan tâm của hàng triệu người trên thế giới. Trận đấu này phải diễn ra như vậy (ý nói sự căng thẳng dẫn đến va chạm giữa các cầu thủ trong trận derby London giữa Chelsea và Arsenal là đương nhiên). Theo tôi, Costa vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.”

Nhiều khả năng, BLĐ Chelsea sẽ kháng cáo án phạt dành cho tiền đạo mang áo số 19 của họ giống như trường hợp BLĐ Arsenal đã kháng án thành công để giúp Gabriel Paulista (người bị chính Costa “gài bẫy” gây sự) được xóa thẻ đỏ ở trận đấu vừa qua.

Mặc dù vậy, trung vệ người Brazil vẫn phải nộp phạt một khoản tiền do không chịu sớm rời sân sau khi trọng tài Mike Dean rút thẻ đỏ và anh vẫn được quyền kháng cáo đến hết ngày thứ Năm tuần này (24/9).

Video Diego Costa chơi xấu:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng - Đăng Đức (Tổng hợp từ Daily Mail & Goal) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN