Cú sốc Ronaldo chơi xấu khi bạn gái Dybala nói lên sự thật

Cristiano Ronaldo vừa bị báo chí Italia tố để lộ tin Paulo Dybala nhiễm Covid-19.

  

Một thông tin gây ngạc nhiên vừa được tờ Corriere dello Sport đăng tải tại Italia. Tờ này cho rằng thông tin Paulo Dybala bị nhiễm Covid-19 đã liên tục bị rò rỉ ra ngoài bởi chính Cristiano Ronaldo để phục vụ mục đích cá nhân.

Tờ Corriere dello Sport tố người của Ronaldo để lộ tin Dybala bị nhiễm Covid-19

Tờ Corriere dello Sport tố người của Ronaldo để lộ tin Dybala bị nhiễm Covid-19

Trong tuần này Dybala đã lại dương tính với virus Covid-19, lần này là lần thứ 4 của anh trong vòng 6 tuần qua kể từ lúc bóng đá Italia tạm hoãn. Dybala là một trong những cầu thủ đầu tiên ở giải Serie A đã công bố việc mình nhiễm bệnh, anh hiện đang cùng với bạn gái cách ly tại nhà.

Trong khi đó Cristiano Ronaldo và gia đình đã trở về đảo Madeira để cư trú trong thời gian bóng đá tạm nghỉ. Anh vẫn đang duy trì tập luyện để giữ thể lực chờ đá tiếp, nhưng lập trường của CR7 là khi nào tình hình thực sự an toàn thì anh mới đồng ý quay lại Turin để tập luyện cùng đội bóng.

Nhưng Corriere dello Sport thì tiết lộ xa hơn nữa khi cho rằng việc lộ thông tin Dybala nhiễm virus ra ngoài đến từ chính phía Ronaldo, với mục đích để cầu thủ người Bồ Đào Nha được ở lại Madeira lâu hơn. Tờ báo này cho biết Ronaldo không trực tiếp làm việc này nhưng có vẻ đã nhờ trợ lý của mình tiết lộ tin ra ngoài, hoặc cũng có khả năng họ làm điều đó mà không nói với anh.

Lý do của sự nghi ngờ là bởi ban đầu Dybala còn chưa kịp công bố mình nhiễm virus lần đầu tiên thì đã xuất hiện thông tin trên mặt báo . Dybala qua mỗi lần kiểm tra sức khỏe đều phải chờ kết quả thông báo từ các nhân viên y tế, sau đó phải báo trước cho CLB Juventus trước khi đăng tin. Nhưng ở lần đầu tiên, anh chưa kịp nói gì thì một số báo ở Argentina và Italia đã đăng tin lên.

Ronaldo và Dybala đều đang ở nhà cách ly dịch

Ronaldo và Dybala đều đang ở nhà cách ly dịch

Cô Oriana Sabatini, bạn gái của Dybala, cũng đã dương tính với virus và cô cho biết mình rất ngạc nhiên khi những thông tin bạn trai cô nhiễm Covid-19 được đăng trong khi họ chưa kịp nói gì ra ngoài. “Paulo phải thực hiện liên tục các bài kiểm tra để xem kết quả chẩn đoán rồi sau đó qua nhiều bước trước khi báo tin”, cô nói cho kênh Canale9.

“Tôi không biết những gì báo chí viết được tiết lộ từ đâu, chắc chắn không phải do chúng tôi tự tiết lộ. Khi nào chúng tôi chắc chắn là dương tính chúng tôi sẽ thông báo, và khi nào chúng tôi biết mình đã khỏi các bạn sẽ sớm được biết”.

Bất chấp sự việc này thế nào thì hiện tại các cầu thủ đang đá ở Serie A đều bày tỏ quan điểm họ không muốn rủi ro đá tiếp do không chỉ là sức khỏe của họ mà cả người thân gia đình. Nếu Ronaldo hay Dybala không muốn vội trở lại thi đấu thì đó cũng là điều hoàn toàn chính đáng.

Nguồn: [Link nguồn]

SỐC: Dybala lại dương tính với Covid-19, tái nhiễm lần thứ 4

Tình trạng của ngôi sao Juventus Paulo Dybala chưa cho thấy sự khả quan khi anh liên tục tái dương tính với virus corona.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp Corriere dello Sport) ([Tên nguồn])
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN