Chờ án phạt, Ronaldo bất ngờ đi bệnh viện

Mới đây, siêu sao Cristiano Ronaldo đã tới bệnh viện Sanitas-La Moraleja để kiểm tra sức khỏe sau buổi tập cùng Real.

Theo tiết lộ của tờ AS, nguyên nhân Cristiano Ronaldo đến bệnh viện Sanitas-La Moraleja là do anh đang nghi ngờ chấn thương cũ ở đầu gối trái của mình có nguy cơ tái phát và muốn kiểm tra để biết chính xác hơn.

Được biết, chấn thương này đã khiến ngôi sao người Bồ phải ngồi ngoài một thời gian trong giai đoạn cuối của mùa giải năm ngoái. Và sau đó Ronaldo đã gặp rất nhiều khó khăn cùng ĐT Bồ Đào Nha tại vòng chung kết World Cup 2014 trên đất Brazil.  

Tuy nhiên, để chuẩn bị bước vào mùa giải mới Ronaldo luôn được các bác sĩ Real theo dõi một cách đặc biệt và điều đó giúp anh hồi phục một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, nửa đầu mùa giải 2014/15 CR7 đạt thành tích ghi bàn khủng khiếp. Hiện tại, đương kim QBV 2014 đã có được 36 bàn sau 31 lần ra sân cho "Los Blancos" mùa giải năm nay.

Chờ án phạt, Ronaldo bất ngờ đi bệnh viện - 1

Sức khỏe của Ronaldo không có vấn đề gì

Sau khi tiến hành một loạt bài kiểm tra, các bác sỹ thông báo rằng Ronaldo không có vấn đề về sức khỏe, điều đó đồng nghĩa CR7 không bị tái phát chấn thương ở đầu gối trái. Trước khi đến bệnh viện Sanitas-La Moraleja, Ronaldo cũng đã hoàn thành giáo án tập luyện mà HLV Carlo Ancelotti đã đề ra.

Hiện Ronaldo vẫn đang chờ phán quyết sau cùng của Hội đồng Kỷ luật La Liga về hành vi đánh nguội cầu thủ của Cordoba cách đây ít ngày. Nhiều khả năng ngôi sao người Bồ có thể sẽ vắng mặt ít nhất 2 -3 trận tới đây của Real. Song nhiều thông tin cho rằng, cựu cầu thủ MU có thể phải nhận án phạt nặng nhất lên đến 12 trận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Đông (Tổng hợp từ AS) ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN