Chelsea “cối xay” HLV: Huyền thoại Lampard cũng trảm, ám ảnh vì tỷ phú Abramovich

Chelsea dần trở lại nhịp điệu chiến thắng quen thuộc dưới thời tân HLV Thomas Tuchel. Thế nhưng, nếu cứ duy trì thói quen “cối xay” HLV mà thiếu đi một chiến lược dài hơi, đội bóng Tây London rất khó thoát cái mác “gã trọc phú”.

   

Khi ban lãnh đạo Chelsea chi ra hơn 200 triệu bảng để mang về Stamford Bridge hàng loạt tân binh “bom tấn”, nhiều người đã lo ngại cho số phận của HLV Frank Lampard. Và rồi điều tồi tệ ấy đã xảy ra. “Super Frankie” phải rời nhiệm sở sau 18 tháng ngồi vào ghế nóng sân Stamford Bridge.

HLV Lampard trở thành nạn nhân mới nhất của Chelsea

HLV Lampard trở thành nạn nhân mới nhất của Chelsea

Sự trồi sụt của Chelsea là bức tranh tương phản so với sự ổn định của Man City. Trong thế giới bóng đá, Chelsea, Man City và PSG là những dẫn chứng tiêu biểu cho cách làm dùng tiền mua thành công. Họ thay da đổi thịt nhanh chóng nhờ vào dòng tiền đầu tư của giới chủ.

Tỷ phú Roman Abramovich được cho là người tiên phong mở ra chính sách này. Tuy nhiên, 17 năm kể từ cuộc sang nhượng Chelsea năm 2004, đội bóng Tây London vẫn bị gắn chặt với biệt danh chẳng mấy thiện cảm: Gã trọc phú.

Cùng một cách thức tiếp cận, nhưng Man City lại thực sự xác lập vị thế đại gia của bóng đá Anh và cả trên bình diện châu Âu. Nguồn cơn cho những thành công to lớn ấy là bởi các tỷ phú người Ả-rập đã có những bước đi đúng đắn, xây dựng đội bóng này dự trên các kế hoạch dài hơi.

Thành quả cho “The Citizens” đến hôm nay ai cũng rõ. Từ vị thế chỉ là cái bóng mờ ở thành Manchester, Man xanh thậm chí vượt tầm ảnh hưởng của MU để trở thành đại gia Ngoại hạng Anh, quyền lực được các nhà cái châu Âu đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League 2020/21.

Theo thống kê của Forbes, tính đến hết 2 kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 và mùa đông 2021, Chelsea đã chi hơn 1,9 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ trong triều đại Roman Abramovich. Trong con số khổng lồ này, có những thương vụ đáng chú ý như thủ thành Kepa (72 triệu bảng), Kai Havertz (71 triệu bảng), Alvaro Morata (59 triệu bảng) hay cú áp phe Fernando Torres (52 triệu bảng) gây chấn động thế giới năm 2011.

Man City từ lâu đã nhắm đến cái tên Pep Guardiola cho ghế nóng và thực hiện tất cả các kế hoạch để phục vụ cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Kết quả là giờ đây “Man xanh” gặt hái quả chín. Họ đang là ứng viên hàng đầu ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Ngược lại, Chelsea chưa bao giờ duy trì được sự nhất quán trên băng ghế huấn luyện. Thêm Frank Lampard nữa, danh sách các vị tướng bị “trảm” của đội bóng Tây London ngày càng dày thêm. Tờ Daily Mail thống kê trong 10 năm qua, Chelsea chính là đội bóng mất nhiều tiền nhất cho việc đền bù hợp đồng cho các HLV bị sa thải. Tổng số tiền ấy gần chạm mốc 100 triệu bảng, tức trung bình mỗi năm mất tới gần 10 triệu bảng!

Hàng loạt HLV Chelsea bị sa thải

Hàng loạt HLV Chelsea bị sa thải

Vì lẽ đó, Chelsea dù đang trải qua năm thứ 17 cùng với ông chủ Roman Abramovich, vẫn bị gắn mác gã trọc phú. Hy vọng rằng sự hiện diện của HLV Thomas Tuchel sẽ giúp “The Blues” xóa đi cái mác ấy, đồng thời thói quen “cối xay” HLV cũng được thay đổi phần nào.

Ngoại hạng Anh 2020/21 - Chelsea
Theo bạn Chelsea sẽ giành vé dự cúp C1 hay dự Europa League mùa giải 2020/21?

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú Roman Abramovich: ”Ông trùm” giữa yêu và ghét ở Chelsea

Roman Abramovich là một trong những vị chủ tịch yêu bóng đá nhất trên thế giới nhưng ông sở hữu một thói quen "lạ"....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN