Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Bruno Fernandes sang tuổi 30: Tài năng lớn nhưng lận đận vì MU & Ronaldo?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bruno Fernandes có thể đã rời MU sau 4 năm rưỡi, nhưng anh vẫn tin những điều tốt nhất còn ở phía trước.

   

Gian nan vươn mình

Sau 4 năm rưỡi đá cho Manchester United, Bruno Fernandes được đồn có thể ra đi trong hè 2024 nhưng anh rốt cuộc cam kết tương lai với đội chủ sân Old Trafford. Do đó anh bước sang tuổi 30 khi thành công tập thể mà Fernandes giành được vẫn chưa nhiều, lại vừa trải qua mùa giải MU về đích thứ 8 ở Premier League.

Fernandes phải sang Ý gây dựng tên tuổi chứ không trưởng thành ở giải VĐQG Bồ Đào Nha như nhiều sao trẻ khác của nước này

Fernandes phải sang Ý gây dựng tên tuổi chứ không trưởng thành ở giải VĐQG Bồ Đào Nha như nhiều sao trẻ khác của nước này

Mặc dù là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất hiện nay, Fernandes chưa từng giành được chức vô địch quốc gia ở bất cứ CLB nào. Đoạt danh hiệu vốn là điều khá khó cho Fernandes, anh phải tới tuổi 24 mới lần đầu được nâng cúp và báo giới Bồ Đào Nha luôn xem anh là một “đóa hoa nở muộn”.

Thực tế Fernandes đã không tỏa sáng ngay tại quê nhà mà phải sang đá cho các CLB tại Italia như Novara, Udinese và Sampdoria, trước khi được Sporting chào đón. Anh đạt tới đỉnh phong độ mùa 2019/20 khi ghi 33 bàn ở mọi giải đấu cho Sporting, trở thành tiền vệ ghi bàn số 1 của toàn châu Âu. Không chỉ MU đến săn đón sau đó, Fernandes còn bắt đầu nắm được vị trí đá chính ở tuyển Bồ Đào Nha, khi anh đã sang tuổi 26.

Fernandes coi việc đến MU như một giấc mơ thành hiện thực, và anh không mấy nhiều thời gian để đổ công sức và tâm trí vào CLB mới. Khi anh gia nhập MU đang kém top 4 Premier League 6 điểm, thậm chí bị Leicester City ở vị trí thứ 3 bỏ xa tận 14 điểm trong khi mùa giải còn 14 vòng. Fernandes vào cuộc và ghi 8 bàn & 7 kiến tạo, MU bất bại cả 14 vòng cuối bao gồm trận thắng Leicester ở vòng 38 để cầm chắc vị trí thứ 3.

Fernandes tỏa sáng nhanh chóng sau khi về MU, đưa đội 2 mùa liên tiếp vào top 4

Fernandes tỏa sáng nhanh chóng sau khi về MU, đưa đội 2 mùa liên tiếp vào top 4

MU và Fernandes tiếp đà phong độ ở mùa sau, về nhì tại Premier League và vào chung kết Europa League trong khi Fernandes ghi 28 bàn ở mọi giải đấu. 40 bàn trong 80 trận đầu tiên tại MU, Fernandes cho thấy anh là bước ngoặt lớn trong triều đại của HLV Ole Gunnar Solskjaer và từ đó tới nay MU lẫn cá nhân Fernandes đã không làm được như thế.

Đã có những lời chê bai về Fernandes, từ tư cách thủ quân cho tới cách chơi “tốn bóng”. Hãy nhớ một điều: MU đã chơi tốt hơn bất cứ thời điểm nào kể từ thời hậu Sir Alex Ferguson, khi Fernandes được trao vai trò nhân vật chính.

Trắc trở nối tiếp

Mọi thứ đảo lộn trong mùa 2021/22, đặc biệt là sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo. Đối với những ai lấy số bàn thắng Ronaldo ghi được ở mùa giải đó cho MU, hãy nhớ điều này: Giá trị của một cầu thủ tương ứng với hiệu quả của tập thể. Ronaldo ghi 24 bàn ở mọi giải đấu nhưng kéo tụt hiệu quả của cả hàng công đi xuống.

Không có bất hòa cá nhân, nhưng Fernandes và Ronaldo ở MU không có sự ăn ý

Không có bất hòa cá nhân, nhưng Fernandes và Ronaldo ở MU không có sự ăn ý

Một mùa trước đó Cavani, Rashford, Greenwood và Fernandes đều ghi bàn ở con số hàng chục còn Scott McTominay cũng góp 7 bàn khi khâu kiến thiết được Fernandes đảm nhiệm, nhưng tất cả đều đi xuống về hiệu quả giây phút Ronaldo xuất hiện. Phong độ của Fernandes suy giảm một khi Ronaldo chiếm sóng, và chỉ chơi tốt trở lại mùa 2022/23 nhưng MU từ đó tới giờ loay hoay đi tìm một tiền đạo cắm và một tiền đạo cánh phải đủ năng lực.

Những yếu tố khách quan ở MU ảnh hưởng đến Fernandes, nhưng tại tuyển Bồ Đào Nha lại là chuyện khác. Fernandes được Roberto Martinez trả lại trung tâm tuyến giữa sau World Cup 2022 và anh đưa Bồ Đào Nha tới thành tích toàn thắng vòng loại EURO 2024, ghi 6 bàn & 7 kiến tạo. Với Fernandes cầm trịch, Bồ Đào Nha có 11 cầu thủ ghi bàn trong chiến dịch vòng loại này.

Nhưng khi EURO bắt đầu Ronaldo là một nỗi thất vọng toàn tập, còn Martinez cố nhồi cả Fernandes, Bernardo Silva và Vitinha vào chung một hàng tiền vệ khiến chỉ Vitinha đá hay còn 2 người kia chơi dưới sức. Fernandes bị đưa về đá lùi trong khi hiệu quả của anh nằm ở 40m cuối phần sân đối phương, và khi gặp Pháp ở tứ kết Fernandes còn bị thay ra trước khi loạt luân lưu bắt đầu.

Niềm tin vào tương lai

Việc Fernandes sớm đặt bút gia hạn với MU tới 2027 thể hiện niềm tin của cầu thủ người Bồ Đào Nha vào tương lai “Quỷ Đỏ”, ngay cả sau khi anh thừa nhận MU chưa sẵn sàng vô địch Premier League. Hơn 4 năm qua Fernandes tận hưởng cả niềm vui chiến thắng lẫn những thất bại đau đớn, trong khi ở CLB lấn ĐTQG anh luôn đối mặt với những thách thức bên ngoài như sự thay đổi HLV, thay đổi lối chơi, thay đổi vị trí, đồng đội ra đi, đồng đội mất phong độ, v.v…

Với Fernandes, hy vọng lên đỉnh cùng MU vẫn còn ở phía trước

Với Fernandes, hy vọng lên đỉnh cùng MU vẫn còn ở phía trước

Nếu duy trì tần suất thi đấu hiện tại tới 2027, Fernandes có thể lọt vào top 25 cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong lịch sử MU. Trong top 25 chỉ có Arthur Albiston, Sammy McIlroy, Martin Buchan và Bryan Robson thi đấu trong những năm khô hạn chức vô địch quốc gia của MU thời hậu Sir Matt Busby, còn thời hậu Sir Alex Ferguson thì chỉ có David De Gea.

Nói đến Robson, ông được xem là đội trưởng vĩ đại nhất của MU nhưng sau 12 năm tại Old Trafford mới lần đầu đoạt chức vô địch Anh với “Quỷ Đỏ” khi đã 36 tuổi. Fernandes đến MU còn muộn hơn Robson khoảng 2 tuổi, hy vọng niềm tin của anh sẽ được đền đáp dù có thể muộn màng.

(Clip tin nóng Bóng đá 24h) MU mới đầu mùa đã khó nghĩ đến chức vô địch, và Rashford dường như có vấn đề trong cuộc sống cá nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Bruno Fernandes Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN