Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Bóng đá Anh tại Cúp C1: Khát vọng “đổi đời”

Premier League đã đánh mất hình ảnh của mình tại sân chơi châu Âu vài năm qua. Liệu ở mùa này, khi thiếu vắng MU, bóng đá Anh có thể thay đổi được điều gì?

Nguyên nhân thất bại

Tính từ năm 2005 đến năm 2012, Premier League đã có 8 đại diện góp mặt ở trận chung kết Champions League gồm: Liverpool (2005 và 2007), Arsenal (2006), Chelsea (2008 và 2012) và Man United (năm 2008, 2009 và 2011).

Trong những cái tên kể trên, có 3 câu lạc bộ giành chức vô địch Champions League là Liverpool, Man United và Chelsea. Sự vượt trội của bóng đá Anh thể hiện rõ ở mùa giải 2007/08, khi họ có tới 3 đại diện góp mặt ở bán kết và 2 trong số đó đã giành quyền vào chơi trận chung kết tại Moskva là Man United và Chelsea.

Bóng đá Anh tại Cúp C1: Khát vọng “đổi đời” - 1

Arsenal từng nếm nhiều nỗi đau Champions League

Tuy nhiên, ký ức đẹp và sự thống trị của các đội bóng Anh đã không còn khi ở mùa giải 2012/13 họ đã không có nổi 1 đại diện ở vòng tứ kết lần đầu tiên sau 17 năm. Mùa trước, Chelsea lọt tới bán kết nhưng họ cũng dặt dẹo trước khi bị loại bởi Atletico trong khi Arsenal và Man City “bật bãi” sau vòng 1/8, MU thua Bayern tại tứ kết.

Nguyên nhân đầu tiên tuy không thực sự thuyết phục, nhưng nó cũng ít nhiều tác động đến sức mạnh của các đội bóng chính là sự biến động trên băng ghế huấn luyện. Hãy nhìn xem MU hoảng loạn ra sao khi Sir Alex giải nghệ, thậm chí còn không có suất dự Cúp C1 mùa này.

Nguyên nhân thứ hai là yếu tố trọng tài khi đội ngũ những người “cầm cân nảy mực” luôn đưa ra những quyết định bất lợi cho các đội bóng của Premier League.

Nguyên nhân thứ ba đến từ lịch thi đấu dày đặc ở giải quốc nội.  Nếu như ở các giải đấu ở Đức, Ý và Tây Ban Nha chỉ có giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia hoặc Cúp Nhà Vua (ở Tây Ban Nha), thì ở Anh ngoài giải vô địch quốc thì có tới 2 giải đấu cúp nữa là Cúp Liên đoàn và Cúp FA. Tính ra, các đội bóng đã phải căng sức ở 4 mặt trận.

Lấy lại danh dự

Không MU ở mùa này nhưng dường như Premier League lại có nhiều hi vọng thay đổi hình ảnh của mình tại sân chơi châu Âu hơn.

Arsenal may mắn tránh mặt được đối thủ nặng ký. Việc chỉ phải gặp Monaco mở ra cho “Pháo thủ” nhiều cơ hội bởi giờ đây, đội bóng xứ Công quốc đã suy yếu hơn trước rất nhiều.

Chelsea tái ngộ Paris SG. Đặt lên bàn cân, “The Blues” rõ ràng mạnh hơn đối thủ khi đã sự bổ sung lực lượng rất đáng nói so với mùa trước. Ngược lại, PSG vẫn là bộ khung ấy và đuối hơn.

Bóng đá Anh tại Cúp C1: Khát vọng “đổi đời” - 2

Chelsea của Mourinho sẽ là đội bóng đáng gờm ở mùa này

Man City gặp Barca nhưng có lẽ họ không còn sợ đối thủ như trước. Đặc biệt thời điểm ấy “The Citizens” còn có sự trở lại của Toure và sự phục vụ của tân binh Bony.

Sau nhiều năm bị coi là “kẻ chầu rìa”, Man City đang đặt quyết tâm rất cao trong việc làm nên chuyện tại Champions League mùa này. Hi vọng ở Premier League bị giảm có thể càng khiến Man xanh dồn lực cho sân chơi châu Âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN