Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Brighton & Hove Albion 11/01/26 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
0
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
2
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Arsenal sẵn sàng sống "không Persie"

Với sự xuất hiện của Lukas Podolski và Olivier Giroud, Arsenal hoàn toàn có thể “sống khỏe”.

Van Persie đã tuyên bố không gia hạn hợp đồng và điều đó có nghĩa là anh sẽ sớm chia tay Arsenal. Chắc chắn rằng các CĐV của “Pháo thủ” đã chạnh lòng, đã hụt hẫng khi nghe thông tin đó bởi đơn giản, Persie ngoài việc ghi rất nhiều bàn thắng còn đóng vai trò làm thủ lĩnh tinh thần với tấm băng thủ quân trên tay. Chẳng cần Persie nói, ai cũng biết Arsenal đã tay trắng quá lâu rồi (chính xác là 7 mùa giải liên tiếp) và ở độ tuổi 28, sau gần 1 thập kỷ cống hiến cho The Gunners mà chỉ có vẻn vẹn 2 danh hiệu (Community Shield năm 2004 và Cup FA 2005), quả thật Persie đã chịu “thiệt thòi”. HLV Wenger cũng đang cố gắng níu kéo nhưng ông đồng thời tự nhủ - không thể giữ Persie ở lại thêm. Vì liên quan tới vấn đề tài chính của CLB (nếu để tới mùa hè sang năm mới bán Persie – người khi đó đã trở thành cầu thủ tự do, Arsenal sẽ không thu về được đồng chuyển nhượng nào), vì khao khát tìm kiếm vinh quang của Persie, Giáo sư người Pháp đành hướng tới kế hoạch: Chuẩn bị cuộc sống “không Persie” cho Arsenal.

Arsenal sẵn sàng sống "không Persie" - 1

Van Persie rất quan trọng với Arsenal nhưng HLV Wenger xưa nay vẫn biết cách tìm ra những ngôi sao mới

Chiêu mộ Lukas Podolski và Olivier Giroud được coi là bước đi sớm nhưng cần thiết. Họ đều đã trải qua mùa giải 2011/12 khá ấn tượng trong màu áo Cologne và Montpellier. Một trong hai người đủ sức lấp đầy khoảng trống Van Persie để lại (nếu xảy ra) trong sơ đồ 4-2-3-1, vốn được HLV Wenger đang rất ưu thích. Thậm chí, ngay cả khi Podolski và Giroud cùng góp mặt, “cỗ máy” Arsenal vẫn hoàn toàn có thể hoạt động tốt. Hãy cùng điểm lại những thống kê về Podolski và Giroud ở mùa giải vừa qua rồi làm phép so sánh với Persie để thấy rõ điều này hơn.

Trước hết, đánh giá chung về 3 cầu thủ: Họ đều thuận chân trái, chơi như một tiền đạo duy nhất và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho những đội bóng của mình ở mùa trước. Chi tiết như sau: Van Persie và Podolski có thành tích ghi bàn bằng chân trái ngang nhau (17), trong khi Giroud chỉ kém đúng 1 bàn. Tuy nhiên xét về hiệu suất (dựa trên tổng số lần dứt điểm), Podolski mới tốt nhất (21,8%, tương đương tung ra 78 cú dứt điểm), với Persie là 17% (100 cú dứt điểm), Giroud là 16,3% (98 cú dứt điểm). Về đánh đầu, Podolski cũng thể hiện khả năng chớp thời cơ tốt (đạt hiệu suất thành công 50%), với Persie là 4,3%, Giroud là 2,9%. Có một chi tiết đáng chú ý, dù ghi duy nhất 1 bàn bằng đầu mùa trước nhưng Giroud được coi là mẫu tiền đạo không chiến đáng nể. Theo thống kê, tuyển thủ Pháp đã giành chiến thắng tới 132 lần trong tổng số 188 tranh chấp bóng bổng.

Liên quan tới độ chính xác từ những pha dứt điểm, cả ba đều khá “ngang tài ngang sức” (Van Persie sút trúng khung thành 47,1% so với Podolski 42,9% và 43,5% của Giroud). Tuy nhiên những cú dứt điểm của Podolski lại mang độ “sát thương” rất cao: Ghi 18 bàn sau 84 cú dứt điểm (hiệu suất 21,4%), trong khi van Persie đạt 17,2% của 174 cú dứt điểm, và Giroud 13,0% trong tổng số 161. Yếu tố duy nhất mà Persie trội hơn hẳn Podolski và Giroud chính là kĩ năng dứt điểm bằng chân không thuận. Mùa giải vừa qua, chân sút người Hà Lan đã ghi tổng cộng 12 bàn bằng chân phải còn với Podolski là 0, Giroud là 4.

Arsenal sẵn sàng sống "không Persie" - 2

Tuyển thủ Pháp, Giroud và tuyển thủ Đức, Podolski

Với mỗi tiền đạo, ghi bàn luôn là tôn chỉ hàng đầu, thế nhưng nó không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn giá trị của họ. Cụ thể, một tiền đạo đôi khi phải chấp nhận hi sinh để hướng tới kết quả có lợi nhất cho đội bóng, tức trở thành “chim mồi” (di chuyển rộng hút hậu vệ đối phương) hoặc đóng vai trò kiến tạo. Về yếu tố này, Podolski và Giroud không hề thua kém Van Persie. Giroud cùng có 9 lần tạo điều kiện để đồng đội lập công như Persie, còn Podolski là 7.

Như vậy, nếu Arsenal tiếp tục đá 4-2-3-1, nhiều khả năng HLV Wenger sẽ lựa chọn phương án - Giroud đá trung phong cắm còn Podolski lệch trái như trong màu áo ĐT Đức (đang tính tới trường hợp Van Persie ra đi). Theo cách khác, Arsenal có chơi với bộ đôi tiền đạo Podolski – Giroud và hai bên cánh sẽ là Gervinho, Walcott hoặc Benayoun (trong trường hợp tiếp tục ở lại theo hợp đồng cho mượn hoặc được Arsenal mua đứt), Walcott… Dù sao hi vọng rằng Arsenal mùa tới sẽ mạnh mẽ hơn để ít nhất làm thỏa lòng các CĐV nhà và góp phần vào cuộc đua tới ngôi vô địch thêm gay cấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN