Thầy giáo U70 tóc bạc trắng đi hẹn hò vẫn muốn sinh con khiến ai cũng bất ngờ

Tham gia hẹn hò, cặp đôi lệch nhau 20 tuổi chia sẻ thẳng thắn về việc sinh con khiến bà mối vô cùng thích thú.

Hẹn ăn trưa tập mới nhất tuần này cùng bà mối Cát Tường gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Tường Phúc (63 tuổi) - giáo viên dạy hóa cấp 3 đã về hưu và Ngọc Hạnh (43 tuổi) - nhân viên bán đồ da.

Hẹn ăn trưa tập mới nhất tuần này cùng bà mối Cát Tường gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Tường Phúc (63 tuổi) - giáo viên dạy hóa cấp 3 đã về hưu và Ngọc Hạnh (43 tuổi) - nhân viên bán đồ da.

Ngọc Hạnh là người thẳng thắn, biết sắp xếp công việc. Cô có điểm yếu hơi nóng tính, hay quên.

Ngọc Hạnh là người thẳng thắn, biết sắp xếp công việc. Cô có điểm yếu hơi nóng tính, hay quên.

Tường Phúc có điểm mạnh làm việc hết mình, rất đúng chuẩn và ít sai sót; điểm yếu hay quên, cầu toàn.

Tường Phúc có điểm mạnh làm việc hết mình, rất đúng chuẩn và ít sai sót; điểm yếu hay quên, cầu toàn.

Cặp đôi đều trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện đàng trai có con trai 20 tuổi ở cùng vợ cũ, còn đàng gái sống với con trai 14 tuổi.

Cặp đôi đều trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện đàng trai có con trai 20 tuổi ở cùng vợ cũ, còn đàng gái sống với con trai 14 tuổi.

Khi bà mối Cát Tường đặt ra câu hỏi “Nếu cả hai tiến tới xa hơn liệu có muốn sinh thêm con không?”, Ngọc Hạnh nói rằng nếu có nhu cầu thì cô vẫn sinh bình thường.

Khi bà mối Cát Tường đặt ra câu hỏi “Nếu cả hai tiến tới xa hơn liệu có muốn sinh thêm con không?”, Ngọc Hạnh nói rằng nếu có nhu cầu thì cô vẫn sinh bình thường.

Thầy giáo U70 có quan điểm “Tôi rất muốn có con. Cái đó là trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm chung cả xã hội. Một cặp gia đình phải có hai con mới đủ, một người thì mình ở tình trạng suy thoái. Bốn người mà chỉ có hai con là chưa được. Hai sinh ra hai là tồn tại còn hai sinh một là suy thoái và hai sinh ra ba là phát triển. Nếu sau này ở với nhau sinh thêm hai thì càng tốt không sao hết”.

Thầy giáo U70 có quan điểm “Tôi rất muốn có con. Cái đó là trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm chung cả xã hội. Một cặp gia đình phải có hai con mới đủ, một người thì mình ở tình trạng suy thoái. Bốn người mà chỉ có hai con là chưa được. Hai sinh ra hai là tồn tại còn hai sinh một là suy thoái và hai sinh ra ba là phát triển. Nếu sau này ở với nhau sinh thêm hai thì càng tốt không sao hết”.

Những chia sẻ rất thẳng thắn của đàng trai khiến bà mối Cát Tường vô cùng thích thú và nể phục.

Những chia sẻ rất thẳng thắn của đàng trai khiến bà mối Cát Tường vô cùng thích thú và nể phục.

Mở cửa trái tim, dù chênh lệch về tuổi tác nhưng cả hai có cùng quan điểm và suy nghĩ khi đủ kinh tế mới sinh con, nuôi dạy được tốt. Thầy giáo U70 đang sống một mình khẳng định nếu bạn gái và con trai về ở cùng và nếu sinh con nữa thì anh vẫn có thể lo được.

Mở cửa trái tim, dù chênh lệch về tuổi tác nhưng cả hai có cùng quan điểm và suy nghĩ khi đủ kinh tế mới sinh con, nuôi dạy được tốt. Thầy giáo U70 đang sống một mình khẳng định nếu bạn gái và con trai về ở cùng và nếu sinh con nữa thì anh vẫn có thể lo được.

Sau khi cùng nắm tay qua trái tim, cả hai đã bấm nút hẹn hò và trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của bà mối.

Sau khi cùng nắm tay qua trái tim, cả hai đã bấm nút hẹn hò và trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của bà mối.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu hẹn hò, cặp đôi rất hợp ý khi mang rượu và mồi tặng nhau

Liệu cặp đôi có chung quan điểm và sở thích có bấm nút trao nhau cơ hội tiến xa hơn?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN