Tân Hoa khôi Đại học Bách khoa: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính ở tuổi 20

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Phi Diệu Linh đã chinh phục Ban giám khảo cùng đông đảo khán giả tại đêm chung kết “Mr&Miss Bách khoa 2022” bằng nét đẹp dịu dàng, khả năng biểu diễn chuyên nghiệp và câu trả lời ứng xử khéo léo. Tân Hoa khôi là sinh viên năm thứ hai Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm.

Tân Hoa khôi Phi Diệu Linh và tân Nam vương Nguyễn Mạnh Dương của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tân Hoa khôi Phi Diệu Linh và tân Nam vương Nguyễn Mạnh Dương của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sau đêm đăng quang, cô xúc động chia sẻ: “Thành công ngày hôm nay không chỉ là sự nỗ lực của bản thân mình, mà còn là sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Trong hai năm nhiệm kỳ sắp tới, mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, lan toả sự tích cực và đưa những giá trị tốt đẹp của sinh viên Bách khoa tới mọi người”.

Phi Diệu Linh, sinh năm 2003, hiện là sinh viên lớp K66 Công nghệ thực phẩm. Nữ sinh Hà thành cho biết lựa chọn ngành học này vì nhận thấy tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Đây còn là một ngành học ý nghĩa khi có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhu cầu cơ bản của con người.

Phần biểu diễn tài năng múa.

Phần biểu diễn tài năng múa.

Tân Hoa khôi Đại học Bách khoa: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính ở tuổi 20 - 3

Trong hơn một tháng đồng hành cùng cuộc thi “Mr&Miss Bách khoa 2022”, trải qua nhiều vòng thi, hoạt động khác nhau, Diệu Linh tâm huyết và đặt nhiều kỳ vọng nhất vào phần thi Tài năng. Đó là bài múa dân gian mà cô cùng biên đạo đã chuẩn bị từ vòng loại. Dù đang trong mùa ôn thi căng thẳng, cô và bạn múa đã tận dụng mọi lúc mọi nơi để tập luyện, không ngần ngại đầu tư trang phục và đạo cụ để tiết mục biểu diễn được chỉn chu nhất. Ngoài ra, cô cũng không quên sự hỗ trợ nhiệt tình của những người bạn cùng lớp trong vai trò múa phụ hoạ.

Câu trả lời ứng xử “nuốt mic”.

Câu trả lời ứng xử “nuốt mic”.

Tại phần thi Ứng xử, cô được yêu cầu nêu ý kiến cá nhân về sự phát triển của mạng xã hội đang khiến con người ngày một rời xa thế giới thật. Đối mặt với câu hỏi hóc búa, Diệu Linh đã có phần trả lời “nuốt mic” và để lại ấn tượng mạnh. Cô nói: “Đây là một quan điểm mang tính tiêu cực nhưng cũng thể hiện được phần nào sự lệ thuộc của con người vào mạng xã hội. Nó như một hồi chuông cảnh tỉnh, báo động con người hãy tận dụng mạng xã hội đúng như mục đích của nó. Mạng xã hội được tạo ra là để phục vụ con người chứ không phải để con người phải lệ thuộc vào đó.”

Bộ ảnh cổ phục ấn tượng của Diệu Linh tại cuộc thi.

Bộ ảnh cổ phục ấn tượng của Diệu Linh tại cuộc thi.

Trong cuộc sống, cô yêu thích nhất câu châm ngôn “Nếu bạn muốn tỏa sáng như mặt trời, trước tiên bạn phải bùng cháy như nó”. Dù chương trình học tại Bách khoa vốn rất khó và đòi hỏi sự chăm chỉ, Diệu Linh vẫn dành thời gian làm người mẫu ảnh tự do. Công việc tuy không liên quan đến ngành học, nhưng nhờ đó mà cô trở nên năng động, dạn dĩ hơn và có thể tự chủ tài chính ở tuổi 20.

Đại học Bách khoa là ngôi trường đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước, cũng thường được biết đến là ngôi trường có tỷ lệ nam:nữ chênh lệch, kèm theo đó là những giai thoại về “sắn Bách khoa” khi nhắc đến các bạn nữ sinh của trường. Khi được hỏi về vấn đề trên, tân Hoa khôi thẳng thắn khẳng định: “Hiện nay, tỷ lệ nữ tại trường đã tăng lên đáng kể, và đương nhiên số lượng cũng đi kèm chất lượng. Đối với mình, "sắn Bách khoa" vốn đã thông minh giờ lại ngày càng xinh đẹp, tự tin và không hề kém cạnh các trường khác”.

Tham gia chương trình “Tết cho em” tại chùa Bồ Đề (Hà Nội) cùng Top 12 thí sinh của “Mr&Miss Bách khoa 2022”.

Tham gia chương trình “Tết cho em” tại chùa Bồ Đề (Hà Nội) cùng Top 12 thí sinh của “Mr&Miss Bách khoa 2022”.

Nhắc đến chuyện học, Diệu Linh kể rằng lúc đầu, bản thân cô cũng có những trải nghiệm đau thương trong các kỳ thi căng thẳng và khó nhằn tại Bách khoa. Để khắc phục, cô cố gắng tập trung cao độ mỗi lần học và tham khảo thật nhiều tài liệu, đề thi từ các năm trước cũng như kinh nghiệm của nhiều anh, chị khoá trên.

Ngoài đời, Diệu Linh gây ấn tượng với nhan sắc trong sáng, ngọt ngào.

Ngoài đời, Diệu Linh gây ấn tượng với nhan sắc trong sáng, ngọt ngào.

Tân Hoa khôi Đại học Bách khoa: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính ở tuổi 20 - 8

Tân Hoa khôi Đại học Bách khoa: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính ở tuổi 20 - 9

Chia sẻ về kế hoạch trong tương lai, cô cho biết muốn tập trung hoàn thành nhiệm kỳ hai năm của một Hoa khôi. Cô và tân Nam vương là gương mặt đại diện cho các hoạt động của Đoàn trường, cũng như đại diện cho thế hệ sinh viên Bách khoa của thời đại mới. Bên cạnh đó, Diệu Linh muốn ưu tiên việc học để có thể tốt nghiệp đúng hạn và sớm trở thành một nữ kỹ sư công nghệ thực phẩm.

Nguồn: [Link nguồn]

“Hoa khôi bóng chuyền” nổi như cồn trên mạng xã hội vì quá xinh đẹp

Hình ảnh Ngân Hà nở nụ cười rạng rỡ trên sân bóng “đốn tim” dân mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Vũ Lam Trang ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN