"Sugar baby" chia sẻ lý do vì sao đàn ông chán vợ

Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, cô có rất nhiều lời khuyên đắt giá dành cho những người vợ không muốn chồng mình ngoại tình.

Amy Kupps (33 tuổi) ở Caroline, Mỹ tự thừa nhận mình là một cô bồ nhí chuyên nghiệp. Trước khi gắn bó với việc làm bồ nhí của những người đàn ông có vợ, cô từng là một giáo viên. Trải qua một khoảng thời gian đủ dài, cô nhận ra có rất nhiều điều thú vị khi các đối tác của mình quyết định có bồ.

Amy cho biết, cô thường xuyên nghe thấy những lời phàn nàn từ các đối tác về cuộc hôn nhân của họ. Cô tin rằng, nếu mọi người có thể biết được điều này, họ sẽ tránh được việc chồng có bồ nhí bên ngoài.

Amy là một sugar baby chuyên nghiệp.

Amy là một sugar baby chuyên nghiệp.

Amy nói: “Chồng của bạn chắc chắn sẽ chung thuỷ tuyệt đối nếu bạn có thể đáp ứng được những điều đàn ông tưởng tượng về tình dục. 2 vợ chồng nên xem phim nóng cùng nhau, cởi mở về chuyện tình dục, thay đổi màu tóc, mặc những loại đồ lót chưa từng mặc.

Đàn ông rất thích sự tự tin của một người phụ nữ. Vì vậy, ở nơi công cộng, hãy thể hiện sự gợi cảm của mình, mặc những bộ đồ tôn dáng mông và ngực.

Trên giường, bạn nên hóa trang thành nhiều nhân vật khác nhau, đàn ông luôn thích sự mới lạ. Chẳng có người nào lại thích làm tình với một bà vợ quanh năm mặc bộ đồ ngủ nhàu nát, ám mùi đồ ăn, con cái.

Đừng ngại ngần thể hiện tình cảm với chồng ở nơi công cộng. Bạn hãy hỏi anh ấy thích gì, nếu phù hợp bạn hãy thử làm.

Đàn ông xem phim khiêu dâm là có lý do cả. Là vợ chồng với nhau trong thời gian dài, chuyện ấy có thể không còn mới mẻ nữa nhưng nếu hợp gu nhau, đàn ông vẫn thích mê vợ mình”.

Amy hiện có 85.000 người theo dõi trên trang Instagram bằng cách đăng các bức ảnh gợi cảm. Sau khi làm bồ nhí của không ít người, cô nhận thấy rằng có quá nhiều vấn đề xảy ra giữa 2 vợ chồng làm người chồng mất đi hứng thú với vợ mình và tìm thú vui bên ngoài.

"Sugar baby" chia sẻ lý do vì sao đàn ông chán vợ - 2

Amy kể rằng: “Tôi thường nghe đàn ông chê bai vợ mình nhàm chán và không dành thời gian cho họ. Người vợ không có sự hấp dẫn giới tính, không thích sự mới lạ trong chuyện ấy. Có không ít người vợ hiếm khi tâm sự với chồng mình”.

Cô nhận ra rằng, một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa 2 vợ chồng xấu đi là 2 bên thiếu sự giao tiếp với nhau, không hào hứng, không vui vẻ trong phòng ngủ.

Amy khuyên phụ nữ rằng, dù vợ chồng có bận rộn với công việc bên ngoài đến đâu, một khi bước vào phòng ngủ, đừng ngại ngần thể hiện sự điên cuồng của mình trong chuyện ấy.

Cô cũng kể thêm rằng, trong quá khứ mình từng bị chồng “cắm sừng”. Thế nhưng bây giờ, nếu điều đó có xảy ra một lần nữa, cô cũng không quan tâm quá nhiều. Bây giờ, cô tự tin, gợi cảm, thích mạo hiểm, là mẫu phụ nữ nhiều đàn ông đắm say.

Cô thường xuyên tập gym, giữ thân hình hoàn hảo, chế độ ăn uống lành mạnh, tập yoga, chạy bộ và có can thiệp một chút phẫu thuật thẩm mỹ để tăng sự tự tin.

Sau cuộc hôn nhân thất bại đầu tiên, Amy đã nhận ra quá nhiều bài học. Bây giờ, cô biết được sự tự tin sẽ giúp phụ nữ bước ra khỏi vòng an toàn trong tình dục, giao tiếp sẽ duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Theo Amy, một trong những lý do khiến đàn ông muốn ngoại tình nhiều nhất chính là nhu cầu tình dục không được thỏa mãn. Nếu người vợ oán trách chồng ngoại tình, hãy nhìn lại bản thân mình thử xem mình có làm hài lòng chồng trên giường hay không.

Amy nói: “Những người đàn ông ngoại tình thường là những người không được vợ thỏa mãn trong thời gian dài. Vì vậy, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để họ có được sự phấn khích. Tôi có xu hướng chọn những người đàn ông từ 30 – 40 tuổi. Họ lãng mạn, tài chính ổn định, có kinh nghiệm giường chiếu nhiều hơn.

Những người này thường chi tiêu rất thoáng, thậm chí cho tiền tôi còn nhiều hơn cả vợ. Tôi thích tiền mặt hơn là những món quà đắt tiền. Một đối tác của tôi đã mua cho tôi một căn nhà trị giá 500.000 USD (11,4 tỷ đồng). Mỗi tháng tôi có thể nhận được quà tặng lên tới 50.000 USD (1,1 tỷ đồng)”.

Cô chia sẻ thêm rằng: “Những người đàn ông đã kết hôn đang tìm cách lấp đầy những khoảng trống mà họ không nhận được từ vợ mình, đó là cơ hội cho những người như tôi. Tôi thích cái cách họ nói mình là người tình trong mộng của họ.

Tôi nghĩ rằng, đàn ông không nên lừa dối vợ mình, nên thẳng thắn trao đổi với nhau sẽ tốt hơn. Đôi khi, tôi ngồi đó, lắng nghe họ nói rất nhiều thứ về cuộc hôn nhân của mình. Tôi thường cảm thấy mình như một nhà tâm lý trị liệu”.

Cuối cùng, Amy muốn nhắc nhở phụ nữ và những người vợ rằng, muốn cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, chồng không ngoại tình, hãy quan tâm tới nhu cầu của chồng nhiều hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Dailymail ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN