Người phụ nữ 32 tuổi sở hữu 2 căn hộ ở khu đất vàng tại Trung Quốc, bí quyết gây choáng váng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Chỉ mới hơn 30 tuổi, người phụ nữ đã mua được 2 căn hộ ở Nam Kinh – thành phố có mức chi tiêu đắt đỏ thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Wang Shennai khiến cư dân mạng xôn xao khi sở hữu 2 căn hộ tại thành phố đắt đỏ Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) dù mới 32 tuổi. Ảnh: QQ

Wang Shennai khiến cư dân mạng xôn xao khi sở hữu 2 căn hộ tại thành phố đắt đỏ Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) dù mới 32 tuổi. Ảnh: QQ

Mới đây, người phụ nữ tên Wang Shennai (32 tuổi) gây “sốt” cộng đồng mạng xứ Trung khi sở hữu tới 2 căn hộ ở thành phố khá đắt đỏ là Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Wang đã chứng minh một điều rằng bằng sự cần cù và tiết kiệm hết mức trong việc chi tiêu, mọi người hoàn toàn có thể mua được bất động sản mình mơ ước.

Theo South China Morning Post, Wang đã kết hôn và có một đứa con. Trong suốt 9 năm qua, cô đã tiết kiệm khoảng 90% tiền lương để có đủ tiền mua 2 căn hộ tại Nam Kinh, tuy nhiên Wang không tiết lộ về mức lương cụ thể.

Hồi tháng 10 vừa qua, Wang đã chia sẻ câu chuyện tiết kiệm của mình trong cuộc phỏng vấn với Talk to Her – một chương trình trên ứng dụng mạng xã hội QQ của Tencent.

Trong cuộc phỏng vấn, Wang cho biết: “Mỗi năm, tôi chi chưa đến 100 NDT (khoảng 355.000 đồng) để mua đồ lót vì mặc lại đồ lót của người khác không phải là ý hay. Tôi có một người bạn rất thích mua quần áo, thường xuyên bỏ đi những món đồ chỉ mới mặc qua vài lần. Cô ấy sẽ cho tôi chọn bất cứ thứ gì tôi thích trong tủ quần áo đã sử dụng”.

Theo chia sẻ của Wang, cô gần như không bao giờ tham gia các bữa tiệc vì cho rằng việc đó sẽ tốn rất nhiều tiền. Bên cạnh đó, cô cũng chỉ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, trả tiền ít nhất có thể bằng cách sử dụng các phiếu giảm giá tìm thấy trên mạng. Bà mẹ 32 tuổi cũng chưa từng nghĩ tới việc mua các món đồ xa xỉ.

“Đối với một số người, việc tiêu tiền khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng với tôi, chuyện đó không đem lại chút cảm giác hạnh phúc nào, trái lại chỉ khiến tôi thấy căng thẳng và lo lắng”, Wang cho hay.

Bà mẹ 32 tuổi cho rằng phụ nữ rất nên mua và sở hữu bất động sản của riêng mình. Ảnh: QQ

Bà mẹ 32 tuổi cho rằng phụ nữ rất nên mua và sở hữu bất động sản của riêng mình. Ảnh: QQ

Wang tiết lộ thêm lối sống tiết kiệm hết mức của cô đã ảnh hưởng đến chồng con. Chồng của Wang hiện vẫn đang sử dụng chiếc điện thoại lỗi thời tới mức chỉ có đủ bộ nhớ để chạy ứng dụng WeChat để trò chuyện cùng mọi người.

Được biết, Wang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng thiết kế. Kinh nghiệm làm việc khiến cô càng không thích tiêu tiền vì “các quảng cáo cố gắng khiến mọi người cảm thấy lo lắng hoặc háo hức, từ đó tăng khả năng mua đồ”.

Dù duy trì lối sống “siêu tiết kiệm”, Wang chưa từng ăn cắp hay có ý định trục lợi bằng mọi giá. Cô cũng không coi thường những người chi tiêu xả láng.

Câu chuyện của bà mẹ 1 con nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với hơn 500 triệu lượt xem trên Weibo, dấy lên cuộc tranh luận rằng có nên bắt chước lối sống “siêu tiết kiệm” đó hay không.

“Cô ấy sống một cuộc sống tiết kiệm như vậy thì có ý nghĩa gì? Cả đời mặc quần áo cũ sao? Chúng ta đâu có thể mang tiền theo khi qua đời đâu”, một người dùng mạng để lại bình luận trên Weibo.

Một người khác bày tỏ quan điểm: “Các phương tiện truyền thông không nên cổ súy cho sự tằn tiện cực độ như vậy. Nhiều người tiết kiệm mãi vẫn không đủ tiền mua nhà vì giá bất động sản cao một cách phi lý. Viêc mua bất động sản là chuyện quá xa vời đối với chúng tôi”.

Trong khi đó, có người lại ủng hộ Wang: “Cô ấy là một người khôn ngoan, có thể chống lại những cảm dỗ trong một xã hội đầy rẫy những ham muốn vật chất. Cô ấy quá tuyệt vời vì có thể tự mua đưa nhà thay vì dựa dẫm vào bố mẹ”.

Lối sống "siêu tiết kiệm" của Wang Shennai đã dấy lên cuộc tranh luân gay gắt của cư dân mạng. Ảnh: QQ

Lối sống "siêu tiết kiệm" của Wang Shennai đã dấy lên cuộc tranh luân gay gắt của cư dân mạng. Ảnh: QQ

Cuộc tranh luận có thể trở nên căng thẳng khi giới trẻ dự kiến đóng góp 65% vào tăng trưởng tiêu dùng chung tại Trung Quốc vào cuối năm 2021, theo báo cáo của Ngân hàng Tài chính Tiêu dùng Trung Quốc. Báo cáo cho thấy nhiều người dưới 35 tuổi đang vay tiền để tiêu dùng ngắn hạn.

Theo Wang Shennai, bất động sản đem đến cho cô cảm giác an toàn, là nơi cô cất giữ toàn bộ số tiền có được nhờ làm việc chăm chỉ và tiết kiệm.

“Tôi nghĩ phụ nữ rất nên sở hữu bất động sản của riêng mình, dù lớn hay nhỏ để khi không may gặp thất bại, họ vẫn còn ngôi nhà để quay về”, Wang nói.

Bà mẹ 32 tuổi hiện cũng là đại diện tiêu biểu trong “nhóm tán gẫu của những người keo kiệt” trên Douban – một diễn đàn về lối sống, chuyên chia sẻ các mẹo cắt giảm chi tiêu. Theo Wang, những người tham gia vào nhóm này không keo kiệt, chỉ là họ rất coi trọng cuộc sống, tiết kiệm tiền cũng không phải chuyện đáng xấu hổ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí quyết “gây sốc” của cô gái tiết kiệm gần 750 triệu đồng trong 8 tháng

Cô gái 32 tuổi mới đây đã chia sẻ lại bí quyết để tiết kiệm được gần 750 triệu chỉ trong vòng 8 tháng khiến mọi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN