Nam sinh bị đánh trọng thương vì quá đẹp trai

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cậu bé 15 tuổi ở tỉnh Udon Thani, đông bắc Thái Lan bị nhóm côn đồ đánh trọng thương chỉ vì ngoại hình của cậu.

Theo truyền thông Thái Lan, vụ việc xảy ra ở huyện Isaan, tỉnh Udon Thani. Nam sinh Mooyong, 15 tuổi, bị một nhóm côn đồ đánh đập dã man, cậu thiếu niên được đưa đến Bệnh viện Bandung Crown Prince vào buổi tối trong tình trạng bị thương nặng, hôn mê. May mắn thay, Mooyong được các bác sĩ tận tình cứu chữa, cậu đã sớm tỉnh lại sau hai ngày điều trị tích cực. 

Sau khi tỉnh lại, Mooyong run rẩy kể về sự việc ngày hôm đó. Theo Mooyong, thời điểm xảy ra vụ tấn công, cậu và 4 người bạn đang đạp xe đi cắt tóc. Trên đường đi, nhóm của Mooyong gặp 4 thiếu niên côn đồ. 4 thiếu niên này yêu cầu Mooyong dừng lại rồi lao vào đánh. Khi Mooyong đau đớn hỏi tại sao cậu lại bị đánh, cậu đã phạm lỗi gì thì đối phương thản nhiên trả lời rằng: Mooyong đáng bị đánh vì quá đẹp trai, khiến người khác ghen tị. 

Nam sinh bị đánh trọng thương vì quá đẹp trai - 1

Mooyong chưa hết run rẩy khí nhớ lại sự việc. 

Theo Mooyong, cậu không thể chống trả vì đối phương đã mang ra hai khẩu súng. Trong lúc tranh chấp, một tên côn đồ 16 tuổi đã đánh mạnh vào cổ Mooyong khiến cậu bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy, bạn bè của Mooyong vội vàng đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu. Song, do quá hoảng sợ, những người bạn này vô tình lê chân của Mooyong trên đường, khiến chân cậu cũng bị thương khá nặng. 

Người dân địa phương cho biết, băng nhóm tấn công Mooyong đến từ nhiều cộng đồng khác nhau ở tỉnh Sakon Nakhon lân cận. Mooyong cũng khai rằng, cậu không phải nạn nhân đầu tiên, một thành viên trong băng đảng đã bắn chết một nạn nhân vào tháng trước, tuy nhiên cảnh sát không bắt giữ ai và đến nay vụ án không có tiến triển gì.

Boonhome Jankhiao, một lãnh đạo cộng đồng ở Isaan cho rằng, những thanh thiếu niên này có thể bắt chước hành vi của một thiếu niên xã hội đen ở tỉnh Sa Kaeo. Thiếu niên này đã sát hại một phụ nữ nhưng bị phạt nhẹ. Nên có chế tài xử phạt thật nghiêm khắc bởi những hình phạt nhẹ sẽ khuyến khích những thiếu niên côn đồ, bất kham tiếp tục phạm tội. 

Hiện chưa có phản hồi nào từ cảnh sát hoặc chính quyền khu vực về vụ việc. 

Nguồn: [Link nguồn]

Từng là một nam sinh đứng top đầu của lớp, thậm chí là top 10 của trường. Tuy nhiên chàng trai bỗng chốc đánh mất đi phong độ, kết quả học tập sa sút để rồi một phút giây lầm lỡ đã đẩy một nam sinh tài năng vướng vào vòng lao lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo ET) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN