Mua tủ cũ trên mạng, một người phát hiện trong tủ có gần 4 tỷ đồng, tại sao không dám giữ?

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một người đàn ông ở Đức đã đặt mua một chiếc tủ cũ trên mạng và tìm thấy cả một gia tài trong đó: Hơn 150.000 euro tiền mặt. Liệu bác ấy có thể giữ số tiền này không?

Chiếc tủ cũ. Ảnh: Newsflash.

Chiếc tủ cũ. Ảnh: Newsflash.

Việc mua đồ cũ trên mạng nhiều khi là “5 ăn 5 thua”: Bạn có thể mua được món hời, hoặc bạn có thể phí tiền mua phải một thứ dở tệ. Nhưng đôi khi, bạn sẽ kiếm được cả một gia tài.

Và gia tài đó là tiền mặt hẳn hoi.

Đây là điều đã xảy ra với bác Thomas Heller ở Đức. Gần đây, bác ấy mua một cái tủ cũ trên mạng vì bác thấy nó khá đẹp mà có mức giá phải chăng là 240 euro (5,8 triệu đồng) - thực ra người bán đặt giá 300 euro nhưng bác Thomas đã mặc cả được xuống như vậy.

Khi tủ được chuyển đến, bác Thomas kiểm tra nó và phát hiện 2 cái hộp bí ẩn ở bên trong. Trong 2 hộp có tổng cộng hơn 150.000 euro (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Theo bác Thomas, số tiền này được để vào nhiều phong bì, mỗi phong bì đựng số tiền khác nhau, với những tờ tiền nhiều mệnh giá. Có phong bì bên trong chỉ có 100 euro, nhưng có những phong bì lại đựng khá nhiều tiền.

Giờ thì hẳn ai cũng nghĩ là bác Thomas sẽ giàu to, bởi bác ấy đã mua cái tủ thì cái tủ và những gì bên trong nó đều thuộc về bác ấy. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản như thế.

Trong cái tủ cũ có nhiều phong bì đựng tiền. Ảnh: Newsflash.

Trong cái tủ cũ có nhiều phong bì đựng tiền. Ảnh: Newsflash.

Theo luật của Đức, bất kỳ ai có được tiền không phải của mình, với giá trị cao hơn 10 euro (242.000 đồng), mà lại giữ nó thì có thể bị coi là phạm tội biển thủ và đối diện với án phạt tù lên đến 3 năm.

Thế nên bác Thomas phải báo ngay với cảnh sát về số tiền bác tìm được. Theo một phát ngôn viên của cảnh sát thì chiếc tủ đó là của một cặp vợ chồng già ở thành phố Halle. Số tiền thuộc về bà cụ, hiện bà sống ở viện dưỡng lão sau khi chồng qua đời. Trong khi dọn nhà bán bớt đồ cũ thì cháu trai của ông bà đã đăng bán cái tủ trên mạng mà không biết trong tủ có tiền. Phía cảnh sát nói rằng, 2 hộp tiền được cất ở vị trí không dễ nhìn thấy bên trong tủ.

Bác Thomas. Ảnh: Newsflash.

Bác Thomas. Ảnh: Newsflash.

Dù phải trả lại toàn bộ số tiền, nhưng bác Thomas vẫn nhận được phần thưởng bằng 3%, gọi là “phí cho người tìm thấy”, tức là 4.500 euro (hơn 108 triệu đồng). Đúng là cũng không tệ chút nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé nhặt được gần 1 tỷ đồng đem trả, không ngờ gặp đúng ”tổng tài” chê tiền và cái kết

Nhặt được số tiền lớn gần 1 tỷ đồng, cậu bé mang đi trả nhưng lại gặp trúng "tổng tài" chê tiền, tuyên bố: "Nhà tôi không thiếu tiền, nhặt được thì cứ tiêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN