Giai thoại đồn thổi về cầu thủ Mbappe: Tuổi trẻ, tài cao thôi chưa đủ, điều này mới làm cả thế giới nể phục

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Là tài năng trẻ đắt giá nhất thế giới thế nhưng ít ai biết rằng tiền đạo của tuyển Pháp có một quá khứ khá cơ cực và đặc biệt nhất là anh có tấm lòng vô cùng nhân hậu.

Anh được xem là con cưng của CLB PSG và là trụ cột không thể thiếu của tuyển Pháp.

Anh được xem là con cưng của CLB PSG và là trụ cột không thể thiếu của tuyển Pháp.

Sau gần một tháng tổ chức thì World Cup 2022 đã khép lại với chiến thắng đầy thuyết phục của đội tuyển Argentina. Bên cạnh thành công của Messi tại mùa World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Mbappe cũng là một các tên hot và nhận được nhiều sự quan tâm, mến mộ từ phía mọi người.

Mbappe được xem là linh hồn, trụ cột của đội tuyển Pháp khi chàng trai 23 tuổi liên tục có màn trình diễn thăng hoa, phong độ tại kỳ World Cup thứ hai mà anh góp mặt. Tại kỳ World Cup trước đó, Mbappe mới chỉ 19 tuổi nhưng anh đã tạo nên lịch sử cùng đội tuyển Pháp. Tại kỳ đấu lần thứ hai này, tiền đạo thuộc biên chế CLB PSG vẫn tiếp tục thể hiện được bản lĩnh, đẳng cấp và giá trị của mình với những lần tỏa sáng khó tin.

Để có được những thành công như hiện tại, ít ai biết rằng Kylian từng có một tuổi thơ khá cơ cực. Thuở nhỏ, chàng tiền đạo tuyển Pháp sinh ra ở vùng ngoại ô cách trung tâm thủ đô nước Pháp khoảng 10km về hướng đông bắc. Đây là một khu ổ chuột đầy rẫy tội phạm và nghèo đói. Những vùng ngoại ô này thuộc về tầng lớp lao động, dân nhập cư phức tạp. Cuộc sống chỉ quẩn quanh sự ngột ngạt của cái đói nghèo.

Hành động vì cộng đồng này của danh thủ trẻ đã làm nức lòng người hâm mộ, ai cũng tự hào vì idol của mình.

Hành động vì cộng đồng này của danh thủ trẻ đã làm nức lòng người hâm mộ, ai cũng tự hào vì idol của mình.

Nhưng chính những khu ổ chuột đầy phức tạp ấy đã hun đúc trong Mbappe tình yêu dành cho trái bóng, không chỉ đơn thuần là đam mê, mà hơn hết đó là cách duy nhất để những cầu thủ như anh có thể thoát cảnh nghèo dai dẳng. Từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với báo Pháp, Mbappe cho biết anh có mối tình đầu với một cô gái thuở niên thiếu, lúc này anh chưa nổi tiếng trên toàn thế giới, cô gái ấy đã từ bỏ mối tình với chân sút PSG vì gia cảnh của nam cầu thủ.

Lớn lên tại vùng quê heo hút, Mbappe dành tất cả tình yêu cho quả bóng.

Lớn lên tại vùng quê heo hút, Mbappe dành tất cả tình yêu cho quả bóng.

Đau buồn vì mối tình đầu dang dở, Mbappe dồn hết tâm huyết và tình yêu cho bóng đá. Anh không quan tâm đến phụ nữ và không để tình yêu phân tâm mình. Thời điểm đó, cầu thủ sinh năm 1998 tự nhủ rằng anh sẽ phấn đấu để đạt được mức lương dài bằng số điện thoại của cô gái ấy. Và đương nhiên hiện tại, với những nỗ lực của bản thân cũng như những gì mà chân sút 23 tuổi đang sở hữu, số lương của Kylian thậm chí còn dài hơn số điện thoại người yêu cũ.

Vì xuất thân từ gia cảnh cơ cực, tuổi thơ nghèo khó nên Kylian có được sự đồng cảm với những đứa trẻ khó khăn giống mình. Đó là lý do anh luôn trích toàn bộ số tiền thưởng tại CLB cũng như tại 2 kỳ World Cup để phục vụ việc làm từ thiện nhằm tiếp thêm động lực cho những đứa trẻ bất hạnh, tội nghiệp. Và giờ đây, từ một cậu bé chơi bóng ở vùng ngoại ô heo hút, Mbappe đã trở thành tài năng trẻ của bóng đá thế giới, liên tục lập những kỉ lục và được người hâm mộ bóng đá làng túc cầu biết đến.

Giai thoại đồn thổi về cầu thủ Mbappe: Tuổi trẻ, tài cao thôi chưa đủ, điều này mới làm cả thế giới nể phục - 4

Từ trước đến nay, Mbappe luôn được biết đến là một chàng cầu thủ luôn sẵn sàng quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới, đặc biệt là những quỹ vì trẻ em.

Ngay sau trận chung kết nảy lửa với Argentina, Mbappe lại khiến cho người hâm mình phải nức lòng khi quyết định quyên góp toàn bộ số tiền thưởng của mình tại mùa World Cup này cho một quỹ vì trẻ em nghèo Châu Phi. Theo những chia sẻ của Mbappe với phóng viên tại họp báo sau trận đấu, anh cho biết sẽ dùng số tiền thưởng 400.000 USD (khoảng 9,4 tỷ đồng) để tặng cho một quỹ từ thiện vì trẻ em ở Châu Phi.

Mbappé và chiếc cúp vô địch World Cup 2018

Mbappé và chiếc cúp vô địch World Cup 2018

Đây cũng không phải là lần đầu tiên chàng cầu thủ trẻ sẵn sàng dùng hết tiền thưởng để quyên góp vào quỹ từ thiện. Năm 2018, sau khi cùng đội tuyển Pháp chiến thắng giải Vô địch World Cup 2018, Mbappe cũng đã dùng toàn bộ số tiền 500.000 USD (khoảng 11,8 tỷ đồng) để tài trợ cho một tổ chức hoạt động vì quyền, cải thiện đời sống trẻ em ở Châu Phi. 

"Tôi không cần được trả tiền. Tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo, tôi kiếm đủ tiền - rất nhiều tiền. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là phải giúp đỡ những người gặp khó khăn. Rất nhiều người đang đau khổ và đối với những người như chúng tôi, giúp đỡ mọi người không phải là điều gì to tát", đó là điều mà Mbappe thường nói.

Giai thoại đồn thổi về Mbappe

Độc thân

Không ăn chơi trác táng

Không rượu bia

Không hình xăm

Không chơi siêu xe

Vẫn ở với gia đình

Và trượt bằng lái xe

Mbappe và sự giàu có siêu việt ở tuổi 25

Nguồn: [Link nguồn]

Cầu thủ đẹp trai như ”nam thần” tại World Cup 2022: Tài năng đỉnh cao, lọt ”mắt xanh” của nàng công chúa xinh đẹp

Trong số những fan hâm mộ của chàng cầu thủ tài năng và đẹp trai này, có một cái tên đặc biệt nổi bật, chính là trữ quân Leonor, con trưởng Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N (th) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN