Gái ế 38 tuổi hẹn hò với 20 người trong nửa năm vẫn không tìm được bạn trai

Cô đã trả phí hơn 70 triệu đồng cho một trang web hẹn hò nhưng kết quả lại chẳng được như mong muốn.

Chuyện tình duyên của cô quá lận đận. (Ảnh minh họa)

Chuyện tình duyên của cô quá lận đận. (Ảnh minh họa)

Có một người phụ nữ 38 tuổi ở Trung Quốc chấp nhận trả phí thành viên hơn 20.000 tệ (72 triệu đồng) cho một trang web hẹn hò. Trong thời gian nửa năm, cô được website này giới thiệu cho nhiều đối tượng khác nhau, trung bình với tần suất 1 – 2 lần một tuần.

Cô miệt mài với hàng chục cuộc hẹn hò trong suốt nửa năm nhưng tất cả đều kết thúc trong ê chề. Thế nhưng, cô không muốn từ bỏ, vẫn tích cực tìm kiếm bạn trai và thường trò chuyện trên mạng là chủ yếu.

Với kinh nghiệm của mình trong suốt 6 tháng qua, cô đã để lại một câu nói nhắc nhở mọi người rằng: “Đừng phí tiền trở thành thành viên trong các web hẹn hò”.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng, cuối tuần nào cô cũng đi hẹn hò, trông có vẻ bận rộn kiểu hạnh phúc nhưng lần nào cũng ra về “trắng tay”. Tổng cộng cô có gần 20 buổi hẹn hò trong suốt nửa năm.

Quá trình hẹn hò của cô diễn ra khá đơn giản. Giống như bao người khác, cô được sắp xếp gặp đối tượng trong một cửa hàng. 2 người gặp nhau nói chuyện về nghề nghiệp, sở thích, có thể thảo luận một số vấn đề, giống như gặp gỡ bạn bè bình thường.

Thường những buổi hẹn hò như vậy kéo dài 30 phút. Cô hy vọng sẽ kết bạn, nói chuyện thêm với đối phương nhưng phần lớn các cuộc trò chuyện đều dừng lại ngay sau khi cả 2 rời khỏi cửa hàng. Cô thường hỏi những người này nghĩ gì về mình, đối phương trả lời không bận tâm tới tuổi tác nhưng sau đó thản nhiên chặn số điện thoại.

Trong ấn tượng của cô, chỉ có một người để lại thiện cảm. Hôm đó, cô gặp anh lúc 2 giờ chiều, trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi cô về nhà, anh ấy nhắn tin hỏi có muốn đi ăn tối không, sau đó cả 2 tiếp tục gặp nhau đi ăn.

Cô kể thêm rằng, anh chàng này trông rất hiền lành nhưng trong suốt buổi trò chuyện, anh toàn nói về chủ đề tình dục. Anh ấy thừa nhận rằng, mình có nhu cầu cao, rất quan tâm tới tình dục. Cô cảm thấy rất sốc nhưng phản ứng của anh ấy rất bình thường. Anh nói rằng mình là người thẳng thắn, dù sao cũng là người lớn nên nói rõ vấn đề này cho đối phương hiểu. Và tất nhiên, cô hiểu mục đích của anh chàng này là gì.

Phía người mai mối gợi ý cô nên giảm bớt một số tiêu chí chọn bạn đời. Thế nhưng, cô nhận thấy tiêu chí của mình không cao, chỉ cần đàn ông trên 1m72, có bằng đại học, lương tháng trên 10.000 tệ (36 triệu đồng), tốt nhất là 20.000 tệ (72 triệu đồng), không yêu cầu có nhà có xe nhưng bắt buộc không ở chung với bố mẹ chồng.

Sau khi nghe xong, người mai mối gợi ý cô nên nới lỏng tuổi tác, nói rằng đàn ông trẻ về cơ bản sẽ không chọn cô. Vì vậy, sau đó cô chấp nhận những người từng ly hôn, thậm chí đã có con.

Thế nhưng, nhân duyên của cô vẫn rất lận đận. Cô gặp nhiều người rất phù hợp với tiêu chuẩn của bản thân nhưng khi nhìn ảnh thôi đã không muốn gặp mặt. Cô nói rằng, làm sao mình có thể sống chung với một người, khi mà chỉ cần nhìn vào mặt anh ta là đã không còn chút hứng thú nào, chẳng lẽ vừa nhắm mắt vừa nói chuyện.

Sau đó, cô gặp một người đàn ông khá đẹp trai, cao 1m8, bằng tuổi nhau. Lúc đó, anh ta giới thiệu mình là giám đốc khu vực của một công ty bất động sản, lương tháng hơn 20.000 tệ. Thế nhưng, khi nói chuyện, cô càng cảm thấy tính cách không phù hợp với mình.

Cô nóng lòng muốn có chồng 1 thì gia đình cô là 10. Cha mẹ luôn thúc giục cô cưới chồng, suốt ngày giới thiệu con cái của bạn bè, người tiến sĩ, người giám đốc, điều kiện rất tốt nhưng khi nói chuyện lại không thể quá 10 phút.

Sau một thời gian bị đày đọa tinh thần về vấn đề này. Cô nói thẳng với cha mẹ mình đừng có dồn ép cô vào đường cùng. Cuối cùng, họ cũng để cô sống với những gì bản thân muốn, không ép một cách điên cuồng nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy con gái suốt ngày ôm máy tính, mẹ sợ con ế vội vàng tìm người mai mối

Mặc dù cô gái này chỉ mới 20 tuổi, còn đang học đại học nhưng người mẹ đã lo xa đến vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - 163 ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN