Clip: Bé gái 11 tháng tuổi chưa biết đi vẫn trượt tuyết cực đỉnh

Sự kiện: Clip hot

Một em bé chưa đầy một tuổi đã "gây bão" mạng khi thể hiện kỹ năng trượt tuyết đáng kinh ngạc của mình. 

Wang Yuji, 11 tháng tuổi, đã cùng bố mẹ trượt dốc trong tuyết đầu mùa ở Hà Bắc (Trung Quốc). Với toàn bộ những vận động viên trượt tuyết nhiệt tình lao vào đường mòn thì Yuji là người nhỏ nhất và gây ấn tượng nhất.

Trong đoạn clip, người ta có thể thấy cô bé trượt ván trượt tuyết nhỏ bé xuống một con dốc phía trước mặt, trong khi ông bố giữ chặt ván trượt từ phía sau bằng một sợi dây ngắn. Sau đó, anh buông tay để con gái tự mình vượt dốc và nói với con: “Hãy nhìn về phía trước, con đang làm rất tốt!".

Wang Yuji, 11 tháng tuổi, chơi trượt tuyết “gây sốt”

Wang Yuji, 11 tháng tuổi, chơi trượt tuyết “gây sốt”

Bố của Yuji giải thích rằng con gái anh không thể chờ đợi để có thể đi xa hơn khi cô bé có thể đi trên một con dốc lớn hơn

Bố của Yuji giải thích rằng con gái anh không thể chờ đợi để có thể đi xa hơn khi cô bé có thể đi trên một con dốc lớn hơn

Bố của Yuji cho biết: “Yuji chưa thể tự trượt theo góc dốc hay xuống dốc một cách tự nhiên. Vì vậy, con bé không thể kiểm soát hướng đi hoặc đi thực sự xa. Đôi khi nếu tuyết rơi vừa phải thì Yuji có thể đi hết con đường. Yuji thực sự thích nó và sẽ rất hạnh phúc nếu có thể đi xa”.

Mẹ của Yuji đã thảo luận về tài năng mới được tìm thấy và sự nổi tiếng trên mạng của con gái mình rằng: “Đây thực sự là lần đầu tiên Yuji trượt ván trên tuyết. Tôi và chồng đều thích các hoạt động ngoài trời nên chúng tôi đã đến thành phố đồng đăng cai Olympic để cho con bé trải nghiệm trượt ván trên tuyết. Yuji có thể lực tốt và con bé không sợ hãi trong lần đầu tiên trên tuyết, Yuji có thể giữ thăng bằng và trượt xuống dốc từ từ".

Yuji thích thú với những bông tuyết

Yuji thích thú với những bông tuyết

Mẹ của Yuji đã nói về tài năng thiên bẩm của con gái mình trên các sườn núi

Mẹ của Yuji đã nói về tài năng thiên bẩm của con gái mình trên các sườn núi

Yuji lao xuống dốc khi bố buông dây an toàn và chạy trước để đỡ nếu cô bé bị ngã

Yuji lao xuống dốc khi bố buông dây an toàn và chạy trước để đỡ nếu cô bé bị ngã

Đối với Yuji, trượt ván tuyết chỉ là một phần của niềm vui, giống như nhiều người trượt tuyết, hòa mình vào thời tiết lạnh giá cũng quan trọng để có một khoảng thời gian vui vẻ.

Bố của Yuji giải thích: "Yuji tò mò về những bông tuyết, con bé đã nhìn thấy tuyết lần đầu tiên trước đó - những bông tuyết biến mất ngay khi chúng rơi trên tay, đó là một điều kỳ diệu đối với con bé".

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Phì cười với khuôn mặt ”hờn cả thế giới” của bé gái khi nhảy

Biểu cảm "khó đỡ" của bé gái khi tham gia một cuộc thi nhảy khiến dân mạng "phát sốt" vì quá dễ thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN