Chiêu giúp trẻ sơ sinh nín khóc trong vòng 'nốt nhạc'

Sự kiện: Clip hot

Đây cũng là phương pháp cực kỳ hữu hiệu để biết trẻ có bị ốm hay đói không.

Trẻ mới sinh thường khóc rất nhiều và khóc rất to khiến các bà mẹ, đặc biệt là những người đầu tiên làm mẹ hoang mang, lo lắng không biết làm sao cho bé nín khóc.

Bác sĩ người Mỹ Robert Hamilton đã phát triển phương pháp giữ trẻ rất hữu hiệu, giúp trẻ nín khóc chỉ trong vòng "nốt nhạc". Đó là để tay trẻ lên ngực, sau đó lấy một tay giữ ngực trẻ, một tay nữa, bạn ôm gọn phần bỉm của trẻ. 

Khi nâng trẻ lên, bạn nên bế trẻ tạo một góc 45 độ so với mặt đất và đung đưa lên xuống theo vòng tròn.

Theo cách này, bạn phải luôn giữ trẻ một góc 45 độ so với mặt đất, vì nếu trẻ có ngửa đầu ra sau bạn vẫn kiểm soát được tình huống.

Nếu trẻ vẫn khóc, bạn nên cân nhắc lại 2 việc, đó là trẻ có ốm không hoặc trẻ có đói không? Đây là phương pháp rất hữu dụng để biết được tình trạng của trẻ sơ sinh.

Cụ thể các bước giữ trẻ hiệu quả:

1. Cho trẻ để tay lên ngực

2. Một tay bạn giữ ngực và 2 tay của trẻ một cách nhẹ nhàng

3. Tay còn lại ôm gọn phần bỉm của trẻ

4. Trẻ tạo 1 góc 45 độ so với mặt đất

5. Đung đưa lên xuống hoặc đung đưa theo vòng tròn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Lê Gô ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN