Chị em đua trend hóa thân 'cổ động viên slay' nhờ AI

Sự kiện: Giới trẻ

Chỉ với vài thao tác và câu lệnh cho AI, nhiều người trẻ đang biến thành 'cổ động viên slay' gây sốt mạng xã hội.

Diệu Ngân, 24 tuổi, biết đến trào lưu qua Instagram sau khi liên tục thấy các video về cổ động viên xinh đẹp, quyến rũ xuất hiện trên bảng tin. Chỉ với một ứng dụng chỉnh ảnh trên điện thoại, cô mất khoảng 1-2 phút để tạo bức hình mình ngồi trên khán đài như một cổ động viên nổi tiếng.

"Ban đầu tôi tưởng đó là ảnh thật từ các trận đấu thể thao, sau mới biết nhiều tấm được tạo bằng AI", Ngân nói.

Ảnh cổ động viên của Diệu Ngân. Ảnh: NVCC

Ảnh cổ động viên của Diệu Ngân. Ảnh: NVCC

Trào lưu bắt nguồn từ đầu tháng 5, khi hình ảnh một nữ cổ động viên xuất hiện trên sóng truyền hình tại Olympic Paris 2024 bất ngờ lan truyền mạnh mẽ tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Với gương mặt sắc nét cùng thần thái nổi bật khi camera lướt qua, khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Dù ban đầu bị nghi là sản phẩm AI, nhân vật trong video sau đó được xác nhận là Adrianna, người mẫu Ba Lan đang hoạt động tại Hàn Quốc.

Ít ngày sau, một video khác ghi lại biểu cảm tự nhiên của nữ cổ động viên tại giải bóng chày KBO, Hàn Quốc, gây sốt, đạt gần 15 triệu lượt xem chỉ sau hai ngày.

Theo Yonhap, nhiều người ban đầu tin đây là cảnh quay thật trong một trận đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ bóng chày nhanh chóng phát hiện loạt chi tiết bất thường như bảng điểm hiển thị sai, ký tự méo hoặc tên huấn luyện viên xuất hiện ở vị trí vận động viên ném bóng, làm dấy lên nghi vấn video được tạo bằng AI.

Từ đó, hàng loạt nội dung tương tự xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Hàn Quốc rồi lan sang nhiều nước châu Á. Công thức chung của các video gần như giống nhau: máy quay lia nhanh qua một cô gái có ngoại hình nổi bật trên khán đài, đi kèm nhạc nền gây tò mò hoặc hiệu ứng giả lập sóng truyền hình thể thao.

Nhiều tài khoản chuyên đăng video AI với mô-típ "camera bắt trúng gái đẹp sân bóng", thu hút lượng tương tác lớn. Song song, các bài viết hướng dẫn dùng AI để tạo ảnh "nữ thần khán đài" cũng lan truyền nhanh chóng.

Đoạn video lan truyền mạng xã hội Hàn Quốc bị cho được tạo bằng AI.

Ngọc Quý, 23 tuổi, cũng dùng ChatGPT để tạo ảnh theo phong cách "camera truyền hình vô tình lia trúng". Cô nhập câu lệnh mô tả chi tiết bối cảnh sân bóng KBO tại Hàn Quốc, yêu cầu hình ảnh có chất lượng như ảnh chụp màn hình trực tiếp, hơi mờ, xuất hiện nhiễu kỹ thuật số, làn da đổ mồ hôi nhẹ vì thời tiết mùa hè nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt thật.

"Điều thú vị là AI tạo cảm giác rất đời thường, giống như đang xem trận đấu rồi camera vô tình quay trúng mình", Quý nói.

Không ít người hào hứng tham gia trào lưu vì muốn trải nghiệm cảm giác được camera lia trúng. Tuy nhiên, xu hướng này cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và độ an toàn dữ liệu cá nhân. Nhiều người dùng bày tỏ cảm giác bất an khi ngày càng khó phân biệt đâu là hình ảnh thật, đâu là sản phẩm AI.

Tú Lan, 25 tuổi, cho biết chưa từng thử tạo ảnh bằng AI vì sợ bị thu thập thông tin cá nhân. "Mình phải tải ảnh gốc lên hệ thống, nhập nhiều mô tả chi tiết nên khá lo AI lưu dữ liệu khuôn mặt hoặc sử dụng cho mục đích khác", cô nói.

Ảnh được tạo bằng AI của Ngọc Quý, 23 tuổi. Ảnh: NVCC

Ảnh được tạo bằng AI của Ngọc Quý, 23 tuổi. Ảnh: NVCC

Josh Davies, nhà phân tích bảo mật tại SC Media, từng cảnh báo với The Register các trào lưu ảnh AI tiềm ẩn nguy cơ "social engineering" - hình thức thao túng tâm lý nhằm phục vụ lừa đảo trực tuyến.

Theo ông, việc người dùng liên tục cung cấp ảnh cá nhân, đặc điểm khuôn mặt và sở thích cho các nền tảng AI có thể vô tình tạo ra một "hồ sơ số" chi tiết để hacker khai thác cho các vụ deepfake hoặc chiếm đoạt tài khoản.

Mới đây, mạng xã hội bỗng rộ lên hình ảnh của một cô gái có ngoại hình hoàn mỹ như AI, gây sốt với ngoại hình "không góc chết". 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Yến ([Tên nguồn])
Giới trẻ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN