Bé trai bị bố bỏ rơi trong nghĩa địa vì không làm bài tập ở nhà

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Ngày hôm đó, vì quá phẫn uất khi không thể bảo được con, bố cậu bé đã dắt con đến nghĩa địa với mục đích: "Bố không dạy được con thì sẽ để tổ tiên dạy bảo".

Sự việc hy hữu bé trai bị bỏ lại ở nghĩa trang do không làm bài tập xảy ra ở thị trấn Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Theo thông tin đăng tải, vì không chịu làm bài tập về nhà, cậu bé bị bố đưa đến nghĩa địa, dẫn dến trước phần mộ tổ tiên và bỏ lại đó. Được biết, cậu bé đã nhiều lần lười biếng, không chịu làm bài tập về nhà dù cha mẹ và thầy cô đã nhắc nhở.

Ngày hôm đó, vì quá phẫn uất khi không thể bảo được con, bố cậu bé đã dắt con đến nghĩa địa với mục đích: "Bố không dạy được con thì sẽ để tổ tiên dạy bảo". Sau một hồi quát mắng con trước phần mộ tổ tiên, người bố bỏ về, để mặc con trai giữa nơi hoang vu, lạnh lẽo.

Bé trai bị bố bỏ rơi trong nghĩa địa vì không làm bài tập ở nhà - 1

Ảnh minh họa.

Đến khi đã nguôi giận, người bố quay trở lại tìm con trai thì hoảng hốt vì không thấy cậu bé đâu. Tìm kiếm một hồi xung quanh vẫn không thấy, người bố đành gọi cảnh sát xin được giúp đỡ.

Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương lập tức hỗ trợ tìm kiếm. Sau gần một tiếng lùng sục các khu vực xung quanh nghĩa địa, bé trai được tìm thấy trong tình trạng vô cùng hoảng sợ. Cậu bé đi lạc lên núi.

Qua chuyện này, chắc chắn cả bé trai và người bố đã nhận được bài học cho riêng mình. Cảnh sát cũng thiện chí nhắc nhở người bố, dù giận con đến mức nào cũng không nên hành động thiếu lý trí, bỏ mặc con ở nơi hoang vu, đẩy con vào tình cảnh nguy hiểm. Bởi nếu không may mắn được tìm thấy ngay sau đó, rất có thể cậu bé đã trượt chân rơi xuống vực hoặc bị dã thú tấn công khi lang thang trong rừng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bức ảnh mẹ xách con đi chợ bất ngờ nổi tiếng, nhưng nhan sắc đứa bé sau 33 năm mới đáng thu hút

Những ngày gần đây, bức hình bà mẹ xách con đi chợ lan truyền trên diễn đàn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo GT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN