Cán bộ phường bảo kê 20 nhà hàng chiếm dụng vỉa hè, thu tiền mỗi tháng
TP Huế - Dương Đăng Khoa, nguyên Phó Chủ tịch phường Phú Hội, cùng hai thuộc cấp đã bảo kê 20 nhà hàng ở khu phố Tây chiếm dụng vỉa hè, thu 500.000-14 triệu đồng mỗi tháng.
Ngày 6/8, TAND khu vực 1 - Huế tuyên Dương Đăng Khoa, 43 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND phường Phú Hội, án 4 năm tù; Hoàng Văn Thắng, 41 tuổi, nguyên công chức địa chính - xây dựng, 3 năm tù và Lê Thị Lan Anh, 39 tuổi, nguyên công chức văn phòng kiêm thủ quỹ Công đoàn UBND phường, 2 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.
Dương Đăng Khoa cùng hai thuộc cấp tại phiên tòa. Ảnh: Vạn An
Theo cáo trạng, từ năm 2017, khi triển khai đề án phố đi bộ tại các tuyến Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu - Chu Văn An, UBND phường Phú Hội cho phép các hộ kinh doanh thuê phần vỉa hè trước cơ sở để phục vụ hoạt động du lịch vào các tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, đồng thời thu phí theo quy định của tỉnh Thừa Thiên Huế cũ. Ngoài khung thời gian này, chính quyền địa phương có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè từ thứ hai đến thứ năm.
Đầu năm 2023, khi được giao phụ trách lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đô thị và an toàn giao thông, Khoa phát hiện nhiều hộ kinh doanh tại khu phố đi bộ và các khu vực lân cận vẫn lấn chiếm vỉa hè trong những ngày không được phép. Thay vì xử lý vi phạm, Khoa nảy sinh ý định thu tiền từ các hộ kinh doanh để đổi lấy việc không bị kiểm tra, xử phạt.
Bị cáo chỉ đạo Hoàng Văn Thắng và Lê Thị Lan Anh tổ chức thu tiền, đồng thời hạn chế kiểm tra hoặc không lập biên bản xử lý đối với các trường hợp vi phạm.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2025, ba bị cáo đã thu tiền của 20 hộ kinh doanh với mức từ 500.000 đồng đến 14 triệu đồng mỗi tháng, tùy theo vị trí và diện tích sử dụng vỉa hè. Quán Tà Vẹt trên đường Võ Thị Sáu là cơ sở nộp nhiều nhất, từ 10 triệu/tháng trong năm 2024 và 14 triệu đồng/tháng trong năm 2025.
Đến tháng 9/2024, khi một số hộ chậm nộp tiền, Khoa chỉ đạo cấp dưới soạn giấy mời để mời các chủ cơ sở đến UBND phường làm việc, yêu cầu phải nộp tiền đúng kỳ để tiếp tục được "tạo điều kiện" kinh doanh lấn chiếm vỉa hè mà không bị xử lý. Các hộ dân nào chậm đóng tiền, Khoa và hai thuộc cấp nhắn tin thúc giục.
Theo phân công, Lan Anh là người trực tiếp nhận tiền, lập phiếu thu và ghi chép sổ sách. Tuy nhiên, trên phiếu thu, nội dung được ghi là "ủng hộ kinh phí hoạt động công đoàn" nhằm che giấu nguồn gốc khoản tiền và tránh bị phát hiện khi thanh tra, kiểm tra. Các chủ hộ có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Lan Anh.
Số tiền thu được, theo chỉ đạo của Khoa, một phần được để ngoài sổ sách để chi cho hoạt động tiếp khách, đối ngoại và các khoản chi khác theo yêu cầu của bị cáo. Phần còn lại được đưa vào quỹ công đoàn của UBND phường để phục vụ các hoạt động như thăm hỏi, hiếu hỉ, hội nghị, du lịch, hỗ trợ trực lễ, trực Tết và một số hoạt động tập thể.
Tháng 8/2025, nhiều hộ kinh doanh gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2025, ba bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để buộc 20 hộ kinh doanh trên các tuyến phố đi bộ phải nộp tổng cộng 430,6 triệu đồng nhằm được tiếp tục kinh doanh trái phép mà không bị kiểm tra, xử lý, qua đó hưởng lợi bất chính.
Nhiều nhà hàng ở khu phố Tây sử dụng thoải mái vỉa hè trong năm 2023. Ảnh: Võ Thạnh
Hà Nội - Trong vụ án MediUSA sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm giả, tòa tuyên hai cựu cán bộ hải quan phạm tội nhận hối lộ, song ghi nhận họ thực hiện...
Nguồn: [Link nguồn]
-07/08/2026 12:33 PM (GMT+7)

