Xử nhóm "đại bàng trại giam" đánh chết bạn tù nhiễm HIV

Vì sợ bị nhiễm bệnh, các bị cáo đã dùng dây trói, đánh đập khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 30/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Tất Quốc Chiến (SN 1982) 14 năm, Ngô Đức Trường (SN 1988) 11 năm, Võ Song Hào (SN 1989) 8 năm, Vũ Văn Minh (SN 1974) 7 năm, Nguyễn Văn Giang (SN 1985, cùng ngụ tại TP.HCM) 7 năm cùng về tội giết người.

Xử nhóm "đại bàng trại giam" đánh chết bạn tù nhiễm HIV - 1

Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 17/1/2013, Trần Hoàng Tuấn bị bắt về tội trộm cắp tài sản và được đưa vào giam giữ tại phòng số 4 của Nhà tạm giữ Công an quận Bình Thạnh. Khi đưa Tuấn vào, cán bộ trại giam có nói, Tuấn bị lao phổi và nhiễm HIV. Tại phòng giam này còn có các bị cáo.

Các bị cáo sợ bị lây bệnh nên yêu cầu Tuấn phải giữ khoảng cách và giữ im lặng. Thế nhưng, Tuấn thường xuyên thực hiện các hành vi quậy phá, la hét làm phiền các bị can khác cùng bị giam.

Tức giận, Chiến, Trường dùng tay, chân đấm, đá lên người Tuấn. Hào dùng tay đánh vào vùng cổ của Tuấn. Giang và Minh theo yêu cầu của Chiến dùng dây trói tay chân của Tuấn lại.

Đến sáng 21/1/2013, các can phạm cùng phòng cởi trói, kêu đi làm vệ sinh nhưng Tuấn không đi. Lúc này, Tuấn vẫn thở nhưng yếu. Đến chừng 6h cùng ngày, thấy Tuấn quá yếu nên các can phạm trong buồng báo cáo cán bộ nhà tạm giữ đưa Tuấn đi cấp cứu. Sau đó không lâu thì Tuấn tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN