Xét xử vụ vợ thuê giang hồ “xử” chồng cũ

Ngày 27/1, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra tại TP.Vũng Tàu ngày 11/4/2011.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau khi ly hôn và bị chồng là Đoàn Anh Tuấn đánh đập nên bà Lê Thị Tuyết Hạnh (52 tuổi, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nhờ Nguyễn Thị Yến (40 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu) tìm người để trả thù ông Tuấn.

Sẵn mối quan hệ với Hoàng "nổ", người đang thụ án tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), Yến đã đến trại giam thăm và kể cho Hoàng nghe, đồng thời nhờ Hoàng tìm người trả thù cho Hạnh. Hoàng nhận lời và điện thoại cho Nguyễn Hữu Tuấn (Tuấn "ba chay", 32 tuổi, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng) kêu vào Vũng Tàu "giúp bà chị bị chồng đánh".

Xét xử vụ vợ thuê giang hồ “xử” chồng cũ - 1

  Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn tại phiên xét xử

Tối 11/4/2011, khi phát hiện ông Đoàn Anh Tuấn đang mua thuốc Tây, Tuấn "ba chay" đã nổ súng bắn một viên trúng đùi ông Tuấn. Theo phản xạ, ông Tuấn né người, Tuấn "ba chay" bắn một viên nữa trúng tay phải. Ông Tuấn liền tri hô "cướp" và đuổi theo thì bị Tuấn "ba chay" bắn thêm một phát rồi bỏ chạy. Rất may, ông Tuấn né thấp người nên viên đạn không trúng.

Sau khi bắn ông Tuấn, Tuấn "ba chay" còn đến nhà ông Hoàng Nghĩa Xường - cán bộ trại giam Xuân Lộc- kể lại sự việc và lấy súng gây án cho Xường xem. Dù biết sự việc nhưng Xường không báo cho cơ quan công an mà còn cho Tuấn trú lại hai ngày. Ban đầu, Xường bị tước danh hiệu Công an nhân dân và truy tố về tội "Che giấu tội phạm" nhưng do có nhân thân, lý lịch tốt nên được Viện KSND tối cao đình chỉ bị can.

Đáng chú ý, theo hồ sơ vụ án, Tuấn "ba chay" quen biết với Hoàng "nổ" và được Hoàng "nổ" nhận làm đàn em là nhờ sự giới thiệu của hai cán bộ trại giam Xuân Lộc. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xét thấy hai cán bộ trên chỉ vi phạm các quy định của Bộ Công an nên đã kiến nghị xử lý nghiêm.

Chiều nay (27/1), TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt Phạm Hữu Tuấn (Tuấn "ba chay", 32 tuổi, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng) 13 năm tù; Lê Thị Tuyết Hạnh (52 tuổi, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 10 năm tù, Nguyễn Thị Yến (40 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu) 8 năm tù; Phạm Anh Hoàng (tự Hoàng nổ, 44 tuổi, trú tại đường Đồ Chiểu, phường 3, TP.Vũng Tàu) 11 năm tù về tội “Giết người”.

Tại phiên xét xử, hội đồng xét xử xét thấy Phạm Hữu Tuấn đang chịu mức án 10 năm tù do TAND quận 2, TP. HCM tuyên về tội “Cướp tài sản” trước đó nên tổng cộng mức án dành cho Phạm Hữu Tuấn là 23 năm tù. Phạm Anh Hoàng đang chấp hành hình phạt tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) còn 3 năm 4 tháng 9 ngày nên tổng mức hình phạt là 14 năm 4 tháng 9 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN