Xác thiếu nữ lõa thể, cháy đen ven rừng tràm (P.Cuối)

Thời lời khai của hai kẻ thủ ác, chị Nhung với chúng là bạn và thường tổ chức ăn nhậu cùng nhau. Vào ngày xảy ra án mạng, nạn nhân nhận lời đến dự bữa tất niên của hai tên “yêu râu xanh” mà chẳng hay biết cạm bẫy đang chờ đợi mình.

Chúng bàn nhau chuốc cho chị Nhung say để dụ “quan hệ tập thể” do bức bối vì xa vợ lâu ngày. Lợi dụng nạn nhân bị say, Hoài đưa chị Nhung lên gác rồi đòi được “chiều chuộng” nhưng bị cự tuyệt. Tiếp ứng đồng bọn, Khanh lên giữ tay chân để bạn bóp cổ chị Nhung đến chết. Sau đó cả hai thay nhau thực hiện hành vi đồi bại rồi đốt xác phi tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN