Xác chủ quán bị chặt ngón tay, hủy mặt

Nạn nhân được phát hiện nằm trên vũng máu, một bên mặt bị chém biến dạng, ngón tay đeo nhẫn bị chặt đứt.

Sáng 27-5, người dân tại xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) phát hiện xác người phụ nữ nằm trên vũng máu, khuôn mặt biến dạng, ngón tay đeo nhẫn bị chặt đứt, nhiều tài sản biến mất…

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Đẹp 53 tuổi, chủ ki-ốt bán cà phê và tạp hóa tại ấp Bắc 2, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa.

Rạng sáng nay, người dân xung quanh nghe thấy tiếng xe máy rú ga từ phía ki-ốt của bà Đẹp. Khi người dân đến nơi thì đã thấy người phụ nữ nằm trong vũng máu, một bên mặt bị chém biến dạng, ngón tay đeo nhẫn bị chặt đứt. Mọi người định đưa bà Đẹp đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhiều người cho hay, thường ngày bà chủ quán cà phê đeo một sợi dây chuyền trên cổ nhưng lúc này không còn. Xe máy thường dùng của nạn nhân cũng đã bị lấy mất. Những ngày gần đây có tin đồn bà Đẹp trúng thưởng xổ số, giải an ủi. Đêm trước xảy ra án mạng, bà Đẹp đánh bài với một số người đến khuya.

Ban đầu công an xác định đây là vụ giết người cướp của. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang phong tỏa hiện trường, truy bắt hung thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN