Vụ lái xe ô tô tông thẳng vào bạn sau khi cãi nhau: Dấu hiệu tội giết người

Sự kiện: Tin pháp luật

Luật sư cho rằng hành vi của tài xế lái xe ô tô tông thẳng vào bạn có dấu hiệu của tội giết người theo Điều 123 BLHS.

Ngày 27-3, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ Hồ Đình Quyết (34 tuổi, ngụ phường Khánh Bình, TP Tân Uyên) để điều tra liên quan vụ việc lái xe ô tô tông thẳng vào bạn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22-3, Quyết cùng anh B chơi bida tại một quán thuộc phường Khánh Bình. Trong lúc chơi bida, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Được mọi người căn ngăn nên cả hai ra về.

Khi ra đến cửa quán bida, vẫn còn bực tức, Quyết lái xe ô tô tông thẳng vào bạn và xe ô tô của anh này đang đậu trên đường.

Thời điểm chiếc ô tô lao vào, anh B đã kịp thời nhảy lên cao nên chỉ có phần chân bị gãy, còn chiếc ô tô của anh B thì móp méo.

Nhận được tin báo, Công an TP Tân Uyên đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, tài xế lái xe ô tô tông thẳng vào bạn mình. Ảnh: Cắt từ camera

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, tài xế lái xe ô tô tông thẳng vào bạn mình. Ảnh: Cắt từ camera

Nhận định ban đầu về vụ việc sau khi xem clip, luật sư (LS) Trương Văn Tuấn (Đoàn LS TP.HCM) cho rằng việc Quyết lái ô tô lao thẳng vào người và xe ô tô của anh B đang đậu trên đường khiến anh B gãy chân và gây hư hại tài sản là hành vi rất nguy hiểm.

Đây là hành vi với lỗi cố ý, mặc dù biết hậu quả là gây thương tích, thậm chí dẫn đến hậu quả chết người cho nạn nhân và gây hư hại tài sản nhưng vẫn cố ý thực hiện.

“Hành vi nêu trên đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác và thực tế hậu quả thương tích đã xảy ra. Hành vi này của Quyết có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 134 BLHS.

Trong trường hợp cơ quan điều tra xác minh làm rõ được động cơ, mục đích của Quyết là xâm phạm đến tính mạng của bị hại thì có thể bị truy cứu TNHS về tội giết người được quy định tại Điều 123 BLHS” – LS Trương Văn Tuấn nhận định.

Cũng theo LS Tuấn, đối với hành vi cố tình tông vào xe ô tô, gây thiệt hại, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu TNHS về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 178 BLHS. Cùng với đó là người phạm tội còn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự…

Trong khi đó, ThS-LS Nguyễn Văn Dũ (Đoàn LS TP.HCM) cho biết khi xem diễn biến được camera ghi lại thì thấy rõ việc Quyết biết xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, đụng vào người rất dễ tử vong nhưng Quyết không có cảnh báo nào cho anh B thấy rằng Quyết hù doạ mà Quyết âm thầm điều khiển xe đụng thẳng vào người bạn với tốc độ cao.

Phân tích thêm, ThS-LS Dũ cho biết anh B đang đứng bên hông xe, có vật cản nên nếu Quyết tông như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn. Anh B chỉ bị gãy chân vì kịp thời phát hiện và nhảy lên.

“Do vậy, dù Quyết có khai động cơ, mục đích thế nào thì với hành vi như clip đã đủ cơ sở để quy buộc Quyết có ý thức tước đoạt mạng sống của bạn (mặt chủ quan là yếu tố bắt buộc trong cấu thành tội giết người). Nạn nhân không chết là do khách quan, do bị hại kịp phản ứng… Đây là một hành vi vô cùng nguy hiểm và có dấu hiệu của tội giết người theo Điều 123 BLHS”, ThS-LS Văn Dũ nêu quan điểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Mâu thuẫn với bạn trong lúc chơi bi-a, người đàn ông lái xe ô tô đâm gãy chân bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH CHUNG ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN