Vụ cướp ở cửa hàng tiện lợi: Đối tượng nói gì khi kề dao vào cổ nữ nhân viên?

Sự kiện: Tin ngắn

Tại cơ quan điều tra, đối tượng dùng dao khống chế, kẹp cổ nữ nhân viên cửa hàng tiện ích ở Sài Gòn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ cướp ở cửa hàng tiện lợi: Đối tượng nói gì khi kề dao vào cổ nữ nhân viên? - 1

Hình ảnh Trưởng khống chế nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi để cướp 2 cục tiền

Ngày 3/10, Công an quận 2, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Trương Hoàng Trưởng (23 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Trưởng khai do nợ nần nên chuẩn bị dao Thái lan và khẩu trang bịt mặt chờ cơ hội ra tay.

Tối 1/10, Trưởng đón xe buýt đến cửa hàng tiện lợi B’S mart ở đường 15 (phường An phú, quận 2) thì thấy hai nữ nhân viên đang đếm tiền bên trong cửa hàng.

Vụ cướp ở cửa hàng tiện lợi: Đối tượng nói gì khi kề dao vào cổ nữ nhân viên? - 2

 Đối tượng Trưởng khai do nợ nần nên đi cướp

Lúc này, Trưởng chạy vào dùng dao khống chế chị Trần Thị Thái Minh (25 tuổi, quê Vĩnh Long) miệng hét lớn: “Tao chỉ cần tiền thôi chứ không làm gì mày đâu. Mày bỏ tiền vào ba lô đi”.

Bị khống chế, chị Minh ném tiền ra xa và chống cự thì bị Trưởng dùng dao đâm trọng thương.

Trưởng sau đó nhặt hai cục tiền cho vào ba lô. Nữ nhân viên còn lại không bị Trưởng khống chế liền chạy ra ngoài kêu cứu.

Nghe tiếng hô hoán, người dân chạy đến thì bị Trưởng tấn công khiến 2 người bị thương.

Tháo chạy được một đoạn Trưởng bị dân phòng cùng người dân khống chế, giao cho công an.

Theo cảnh sát, trường hợp gặp những tên cướp có hung khí manh động, người dân cần đặc biệt chú ý, trước hết là bảo vệ tính mạng, tránh việc chống cự gây ra những tình huống rất nguy hiểm.

Nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi liều mình chống trả tên cướp bịt mặt

Bịt kín mặt, thanh niên cầm dao đi vào cửa hàng tiện lợi ở Sài Gòn khống chế, đâm nữ nhân viên yêu cầu bỏ tiền vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN