Vụ chủ shop quần áo khiến “yêu râu xanh” bỏ chạy: Nghi phạm là đối tượng "đua đòi"

Lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã thông tin về nhân thân của đối tượng cầm dao khống chế, có ý đồ hiếp dâm với nữ chủ shop quần áo.

Nữ chủ shop quần áo bị Cương khống chế, uy hiếp.

Nữ chủ shop quần áo bị Cương khống chế, uy hiếp.

Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại khu 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Sáng 8/5, lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc) cho biết, tại địa phương Cương chưa lập gia đình, không có nghề nghiệp ổn định, có vấn đề về tâm lý nhưng chưa có giấy tờ chứng minh. Cương hay đi theo "nhóm xã hội".

“Cương là đối tượng đua đòi, không chịu chỉn chu làm ăn, ai bảo làm gì thì anh ta làm nấy”, lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long nói.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long, Cương nhiều lần gây mất an ninh trật tự. Thậm chí, do tính tình không được bình thường, nên thi thoảng nổi nóng Cương đánh cả bố, mẹ. Gia đình Cương làm nông, bố mẹ sinh được 2 anh em, Cương là con út, trên là anh trai đã lập gia đình. Gia đình Cương cũng rất bất ngờ khi anh ta lại hành động như vậy với nữ chủ shop quần áo.

Lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long cũng bác bỏ thông tin Cương và nữ chủ shop quần áo từng có quan hệ yêu đương.

Cương bị bắt giữ.

Cương bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 5/5, sau khi uống bia, Cương đi xe máy từ thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên về nhà ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương.

Đến khoảng 23h35 cùng ngày, Cương qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên thì thấy chị Đ.T.H (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) là chủ shop thời trang đang thử đồ. Thấy vậy, Cương nảy sinh ý định đồi bại.

Lúc này, Cương đỗ xe máy ở phía trước cửa hàng quần áo, lấy con dao dài 32cm ở xe máy rồi chạy vào cửa hàng quần áo, đến vị trí nơi chị H. đang đứng, dùng dao đe dọa chị H. phải cho quan hệ tình dục. 

Chị H. lo sợ nên phải giả vờ đồng ý, mặt khác tìm lý do trì hoãn. Lợi dụng lúc Cương không để ý và chưa thực hiện được hành vi của mình, chị H. giật được con dao, đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Cương bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an thông tin vụ nữ chủ shop quần áo mưu trí khiến ”yêu râu xanh” cầm quần bỏ chạy

Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, nữ chủ shop quần áo vơ lấy con dao rồi hô hoán khiến đối tượng sợ hãi bỏ chạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN