Vờ mua trang sức, hotgirl trộm điện thoại nhanh như cắt

Sự kiện: Tin pháp luật

Giả vờ vào cửa hàng trang sức để mua đồ, hotgirl nhanh tay trộm chiếc điện thoại của nhân viên bán hàng.

Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền loạt hình ảnh cho thấy một phụ nữ trẻ có gương mặt xinh đẹp vào cửa hàng trang sức giả vờ mua đồ rồi nhanh tay trộm chiếc điện thoại của nhân viên bán hàng.

Vờ mua trang sức, hotgirl trộm điện thoại nhanh như cắt - 1

Hotgirl giả vờ mua trang sức rồi trộm điện thoại

Sự việc xảy ra vào tối 29-10, tại một cửa hàng trang sức trên địa bàn phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội).

Theo nội dung đăng tải, hot girl này cắt tóc ngang vai, mang túi đen, mặc áo váy màu đen trắng đi vào cửa hàng trang sức mua đồ.

Lợi dụng lúc nữ nhân viên không để ý, người phụ nữ nhanh tay lấy chiếc điện thoại của nhân viên từ ngăn bàn làm việc đặt ra quầy kính, sau đó lấy tay và túi che lại.

Tiếp đến, nhân lúc nữ nhân viên bận rộn tìm đồ và tính hóa đơn, hot girl đã trộm chiếc điện thoại cho vào túi xách và nhanh chóng rời đi.

Thao tác trộm điện thoại của hot girl này khá chuyên nghiệp. Thời gian từ lúc vào cửa hàng đến khi trộm được chiếc điện thoại chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.

Hotgirl giả vở mua trang sức rồi trộm điện thoại

Sự việc xảy ra vào tối 29-10, tại một cửa hàng trang sức trên địa bàn phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội).

Theo nội dung đăng tải, hot girl này cắt tóc ngang vai, mang túi đen, mặc áo váy màu đen trắng đi vào cửa hàng trang sức mua đồ.

Lợi dụng lúc nữ nhân viên không để ý, người phụ nữ nhanh tay lấy chiếc điện thoại của nhân viên từ ngăn bàn làm việc đặt ra quầy kính, sau đó lấy tay và túi che lại.

Tiếp đến, nhân lúc nữ nhân viên bận rộn tìm đồ và tính hóa đơn, hot girl đã trộm chiếc điện thoại cho vào túi xách và nhanh chóng rời đi.

Thao tác trộm điện thoại của hot girl này khá chuyên nghiệp. Thời gian từ lúc vào cửa hàng đến khi trộm được chiếc điện thoại chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.

Sau 2 cú điện thoại, lão nông mất hơn 1,6 tỉ đồng

Tích cóp gần 40 năm, nhưng chỉ với hai cú điện thoại của kẻ lừa đảo, ông Chiên đã mất hơn 1,6 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Bình (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN