Vợ góp ý, chồng bị đâm chết

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 17-5, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Lê Văn Xây (27 tuổi, ngụ xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 ngày 20-12-2011, Lê Văn Xây đến nhà bà Bùi Thị Non ở cùng địa phương để phân trần chuyện đánh nhau giữa con bà và em rể Xây. Lúc này có chị Đặng Thị Kim Hồng là hàng xóm đang ngồi chơi, nghe chuyện nên nói vài câu góp ý.

Bực tức, Xây đã chửi, sau đó xông vào đánh chị Hồng. Nghe tin vợ bị đánh, anh Trần Văn Cang chạy đến can ngăn thì bị Xây rút dao, đâm vào bụng. Anh Cang tử vong do sốc mất máu nặng.

Sau khi gây án, Xây bỏ trốn, một ngày sau ra đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Trường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN