Vô cớ giết khách hát karaoke: Tử hình

Chưa biết đầu đuôi câu chuyện, hắn lao đến đâm nhát chí mạng vào cổ khách và đã trả giá.

Nghe bạn mách có đứa em gái phục vụ tại quán karaoke vừa xảy ra mâu thuẫn với khách hát, Đoàn Văn Hùng đã lận dao trong người cùng nhóm bạn tìm đến quán.
Ngày 3/7, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Đoàn Văn Hùng (SN 1985), Hà Văn Tám (SN 1988, cùng ngụ phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, Bình Phước) và Trần Anh Văn (SN 1987, ngụ xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản) về tội " giết người".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Hùng mức án tử hình, Trần Anh Văn 12 tháng tù giam. Riêng Hà Văn Tám bị phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 10/10/2010, khi nghe tin em bạn mình là Huỳnh Thị Phương Thảo nhân viên quán karaoke Hương Tràm (ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long) gây mâu thuẫn với khách tại phòng số 3, Đoàn Văn Hùng liền mang theo dao nhờ bạn là Nguyễn Văn Thái chở Hùng và Trần Anh Văn đến quán Hương Tràm để giải quyết.

Khi vừa tới phòng số 3 của quán, Thái liền mở cửa phòng gây sự đánh nhau. Cùng lúc đó, thấy Trần Văn Tiến và Trần Văn Dũng (ngụ phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long) bỏ đi khỏi phòng, Hùng liền cầm dao chạy theo chém vào cổ Tiến làm Tiến gục xuống sân và chết trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Hùng chạy đến tiệm điện thoại di động của Hà Văn Tám giấu dao trên trần phòng vệ sinh tiệm của Tám và kể toàn bộ sự việc cho Tám nghe. Sau đó Hùng, Thái, Văn bỏ trốn.

Đến ngày 11/10/2010, Hùng ra đầu thú. Ngày 15/10/2010, Văn cũng ra đầu thú. Cùng ngày 15/10/2010, Tám bị bắt, khám xét khẩn cấp và thu giữ con dao gây án tại tiệm điện thoại của Tám.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN