Vào trụ sở công an đòi tang vật, đâm 1 cán bộ bị thương

Đức bất ngờ rút dao đâm 1 cán bộ công an, rất may anh này kịp thời tránh được. Thấy đồng đội bị tấn công, anh Văn áp sát khống chế thì bị Đức đâm 1 nhát vào đùi gây thương tích.

Ngày 10.7, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đang tạm giữ đối tượng Trần Minh Đức (34 tuổi, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) để làm rõ hành vi dùng dao tấn công làm bị thương 2 cán bộ Công an TP.Thái Bình.
 
Vào trụ sở công an đòi tang vật, đâm 1 cán bộ bị thương - 1

Đức liều lĩnh tấn công cán bộ công an (ảnh minh họa).

Thông tin ban đầu, ngày 6.7, Đức giấu dao trong người đi đến trụ sở Công an TP.Thái Bình xin lại tài sản là 1 ví da có 2 triệu đồng và 2 điện thoại di động. Đây là tang vật cơ quan điều tra thu giữ khi bắt Đức và 3 đối tượng khác đang sử dụng ma tuý tại nhà nghỉ ở thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình hôm 29.6.

Tại đây, Đức được cán bộ điều tra giải thích, vụ việc đang điều tra và yêu cầu Đức ra về. Tuy nhiên, Đức không chấp hành mà vẫn cố tình ngồi lại.
Đến 11h30, nhiều cán bộ Công an TP.Thái Bình yêu cầu Đức ra về thì Đức bất ngờ rút dao đâm một cán bộ tên Tùng. Rất may, anh Tùng kịp thời tránh được.

Thấy đồng đội bị tấn công, anh Văn áp sát khống chế thì bị Đức đâm 1 nhát vào đùi gây thương tích.
Vụ việc đang được Công an TP.Thái Bình điều tra xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN