Va chạm giao thông, giết người giữa phố

Vì va chạm giao thông, hai đối tượng đã truy đuổi đến cùng và giết hại một thanh niên ngay giữa phố.

Ngày 25/6, công an TP.HCM cho biết đang khẩn trương điều tra, truy xét vụ giết người có nguyên nhân xuất phát từ va chạm giao thông xảy ra tại địa bàn Q.8, TP.HCM vào đêm 4/6.

Liên quan đến vụ án, mới đây nghi can Trần Hoài Bảo (SN 1987, ngụ đường Nguyễn Duy, P.12, Q.8) đã đến công an TPHCM đầu thú. Hiện, công an đang truy xét hung thủ trực tiếp gây án là Lê Ngọc Đạt (SN 1988, ngụ đường Cao Xuân Dục, P.12, Q.8).

Theo kết quả điều tra, khoảng 21h đêm 4/6, Đạt và Bảo đi trên xe gắn máy cùng 2 người bạn đến trước bưu điện Chợ Lớn (Q.5) thì xảy ra va chạm nhẹ với xe gắn máy do Dương Huy Tài (SN 1991, ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, P.16, Q.11) cầm lái chở theo Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1995, ngụ đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đang trên đường đi nhậu về.

Sau cú va chạm, hai bên không hề hấn gì nên Tài vẫn chở Tuấn tiếp tục lưu thông qua cầu Chà Và, hướng về Q.8. Nhóm của Đạt, Bảo truy đuổi theo, dùng chân đạp xe của Tài.

Đến hẻm số 85 đường Bùi Minh Trực, P.5, Q.8, Bảo ngồi sau rút ra 1 cây roi điện chích vào sau lưng Tuấn, khiến thanh niên này té xuống đường. Lúc này, Tài vứt xe bỏ chạy thoát thân.

Tuấn chưa kịp tháo chạy đã bị Đạt, Bảo dùng nón bảo hiểm, gậy…đánh vào đầu, gục ngay tại chỗ và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Đạt lấy xe gắn máy chở Bảo tẩu thoát.

Khi ra đầu thú, Bảo khai có dùng roi điện tấn công Tuấn nhưng roi điện không hoạt động. Bảo khẳng định không tham gia hành hung nạn nhân Tuấn, mà chỉ đứng nhìn Đạt dùng cây gậy đánh hai phát vào đầu nạn nhân.

Sau khi gây án, Bảo về nhà gom đồ đạc cá nhân, đón xe đi Bà Rịa – Vũng Tàu trốn; khi hay tin công an truy lùng, mới đây Bảo tìm về TP.HCM và ra đầu thú.

Hiện cơ quan công an kêu gọi đối tượng gây án trực tiếp là Lê Ngọc Đạt sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Đệ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN