Tuyên án kẻ đầu độc ông bà ngoại bằng thuốc trừ sâu

Tức giận vì nhiều lần bị ông ngoại chửi mắng, đánh đòn do ham chơi, Hận nảy sinh ý định dùng thuốc trừ sâu đầu độc ông mình.

Ngày 25/12, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Hận (16 tuổi, trú ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) dùng thuốc trừ sâu đầu độc ông bà ngoại và tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù giam về tội “giết người”.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 5 giờ sáng 29/8/2014, ông ngoại kêu Hận thức dậy đi bắt ốc, nếu không đi sẽ bị đánh đòn. Sau đó, Hận vào nhà tắm thay đồ và thấy chai thuốc trừ sâu của bà ngoại để tại đây. Tức giận vì nhiều lần bị ông ngoại chửi mắng, đánh đòn do ham chơi, Hận nảy sinh ý định dùng thuốc trừ sâu đầu độc ông mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN