Tước đoạt mạng người chỉ vì bị nhắc nhở

Giang tổ chức ăn nhậu trong phòng trọ gây ra tiếng ồn. Khi bị người khác nhắc nhở, Giang cự cãi rồi dùng dao nhọn đâm liên tiếp.

Sau nhiều giờ truy xét, chiều 11-5, trinh sát Công an Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC45) tỉnh này đã bắt được Lương Hoài Giang (27 tuổi, quê An Giang) là nghi can sát hại anh Nguyễn Văn Lượm (26 tuổi, quê An Giang).

Tước đoạt mạng người chỉ vì bị nhắc nhở - 1

Nghi can Lương Hoài Giang

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 10-5, anh Lượm đến phòng trọ của người bạn ở phường An Phú, thị xã Thuận An chơi.

Tại đây, anh Lượm thấy Lương Hoàng Giang (27 tuổi, quê An Giang) ở phòng bên cạnh đang tổ chức ăn nhậu, gây ồn nên anh qua nhắc nhở. Lúc này, giữa 2 bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Giang dùng dao gọt trái cây đâm liên tiếp vào người anh Lượm khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong trên đường cấp cứu. Hung thủ nhanh chóng bỏ trốn.

Trinh sát tung nhiều mũi dò tìm. Đến 14 giờ ngày 11-5, Giang bị bắt giữ tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn – Thuận An.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú (Người Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN