Truy tìm nhóm thanh niên Đà Nẵng hỗn chiến giữa đêm vì... "không thuận mắt"

Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) đang triển khai lực lượng truy tìm thêm các đối tượng hỗn chiến trên đường Lê Văn Hiến.

Vụ hỗn chiến gây náo động tuyến đường Lê Văn Hiến và Bùi Tá Hán

Vụ hỗn chiến gây náo động tuyến đường Lê Văn Hiến và Bùi Tá Hán

Ngày 6/9, công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục triển khai lực lượng truy tìm các đối tượng trong vụ "hỗn chiến" trên tuyến đường Lê Văn Hiến và Bùi Tá Hán.

Theo Công an quận Ngũ Hành sơn, vào tối 23/8, Phan T.H.N (1999), Nguyễn T.H.N (1999), Võ T. (1993), Nguyễn Lê T.T.M (1995, đều trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và một số thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) vào địa bàn quận Ngũ Hành Sơn để tổ chức vui chơi, nhậu nhẹt. Đến khuya 23/8, tàn cuộc nhậu, cả nhóm lên 4 xe máy trở về nhà theo hướng đường Lê Văn Hiến.

Vào khoảng 23h cùng ngày (23/8), khi nhóm của Phan T.H.N lưu thông đến đoạn đường gần ngã ba Lê Văn Hiến - Bùi Tá Hán (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) thì gặp Nguyễn B.T (1998) điều khiển xe máy chở Huỳnh Đ.Q (1995, đều trú quận Ngũ Hành Sơn) đến phường Khuê Mỹ để ăn phở theo hướng cùng chiều.

Tại khu vực này, nhóm của Phan T.H.N ép xe, đuổi đánh Nguyễn B.T và Huỳnh Đ.Q. Cùng lúc, Phan M.V (1993) điều khiển ô tô chở theo Lương H.P (1992) và Lê V.T (1990, đều trú Q. Ngũ Hành Sơn) đi từ hướng từ phường Hòa Hải ra phường Khuê Mỹ thì nhìn thấy có đánh nhau, dừng xe lại xem. Quan sát phát hiện Nguyễn B.T, Đặng N.Q là người quen ở cùng xóm bị nhóm thanh niên lạ đuổi đánh nên Phan M.V., Lương H.P, Lê V.T xuống xe, xông vào để giải vây cho Nguyễn B.T và Huỳnh Đ.Q.

Vụ hỗn chiến gây náo loạn đoạn đường Lê Văn Hiến và Bùi Tá Hán. Kết quả, người chủ động đuổi đánh và người xông vào giải vây bị thương phải đến bệnh viện điều trị và khâu vết thương…

Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục truy tìm các đối tượng trong vụ hỗn chiến.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục truy tìm các đối tượng trong vụ hỗn chiến.

Nhận thông tin từ người dân, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Khuê Mỹ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đã lần lượt xác định Phan T.H.N (1999), Nguyễn T.H.N (1999), Võ T. (1993), Nguyễn Lê T.T.M (1995, đều trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Nguyễn B.T (1998), Huỳnh Đ.Q (1995), Phan M.V (1993), Lương H.P (1992), Lê V.T (1990, đều trú quận Ngũ Hành Sơn) là những người liên quan đến vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào lúc 23h ngày 23/8 tại đoạn gần ngã ba Lê Văn Hiến - Bùi Tá Hán (phường Khuê Mỹ). Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận quá trình vụ việc.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, nguyên nhân dẫn đến vụ "hỗn chiến" chỉ vì cảm thấy “không thuận mắt” trong lúc lưu thông trên đường.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đơn vị tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc cũng như tổ chức truy tìm những đối tượng liên quan còn lại.

Người đàn ông bị truy sát, chém lìa tay trên đường

Người đàn ông bị nhóm người truy đuổi trên đường phố, sau đó bị chém lìa tay. Vụ việc khiến nhiều người chúng kiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Khải ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN