Truy nã kẻ chém, cắt gân người khác

Để phô trương thanh thế, Tuấn “cò” đã huy động đàn em truy sát Đỗ Mạnh Cường (SN 1987, ngụ phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa), dùng dao, kiếm chém trọng thương rồi cắt gân tay, chân khiến nạn nhân gần như tàn phế.

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Duy Tuấn (tức Tuấn “cò”, SN 1983, trú thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Tuấn là một côn đồ cộm cán trong băng nhóm tội phạm gồm 15 - 20 tên, hoạt động trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và vùng lân cận. Băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số địa phương khác.

Trước đó, để tranh giành ảnh hưởng đối với băng nhóm khác ở địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Nga Sơn và một số huyện giáp ranh tỉnh Ninh Bình, nhóm của Tuấn đã vác dao, kiếm truy sát anh Đỗ Mạnh Cường.

Ngày 5/1, phát hiện Cường đang trốn ở nhà chị Mai Thị Lụa (SN 1976, huyện Nga Sơn), Tuấn đã cùng đồng bọn đi ô tô đến dùng dao, kiếm chém trọng thương cả 2.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm này còn bắt Cường lên ô tô, mang đến chỗ vắng tiếp tục đánh đập và dùng dao cắt gân tay, gân chân khiến nạn nhân bị tổn hại trên 70% sức khỏe.

Sau khi gây án, Tuấn và đồng bọn bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN