Trộm vàng ở Bình Dương: Nhận lại 157 lượng

Ngày 4/5, ông Trần Đình Chiến (60 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương) đã được công an huyện này trả lại 157 lượng vàng và một sợi dây chuyền vàng. Đây là một phần tang vật trong vụ cướp 186,5 lượng vàng xảy ra tại nhà ông Chiến vào ngày 22/3.

Sau nhiều ngày truy xét, hiện Công an Phú Giáo đã bắt giữ hai đối tượng tham gia vụ cướp táo tợn này là Đỗ Duy Hưng (32 tuổi) và Đỗ Trọng Thi (29 tuổi) ngụ ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Cả hai đối tượng này đều là cháu, gọi ông Chiến bằng cậu.

Trộm vàng ở Bình Dương: Nhận lại 157 lượng - 1

Ông Chiến nhận lại vàng bị mất

Các đối tượng khai nhận, do thường đến nhà ông Chiến chơi và biết trong nhà có nhiều tiền vàng. Đêm 22/3, biết ông Chiến đi du lịch Campuchia, trong nhà chỉ còn vợ ông nên Hưng và Thi bịt mặt đột nhập vào nhà ông Chiến qua lỗ thông gió. Chúng khống chế vợ ông Chiến, phá két sắt lấy đi 186,5 lượng vàng. Sau đó, hai đối tượng này mang vàng tới cất giấu tại nhà Đặng Văn Kết (cùng tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Hiện Công an đang tiếp tục làm rõ số vàng bị mất có đúng như khai báo của gia đình ông Chiến là 186,5 lượng hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN