Triệt phá vụ 1.000 bánh heroin xuyên quốc gia

Bọn tội phạm dùng ô tô hạng sang để vận chuyển. Mỗi lần chuyển từ vài chục tới cả trăm bánh heroin.

Sáng 18/7, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố việc triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam lên tới hơn 1.000 bánh heroin cùng hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp.

Ngoài thông báo những diễn biến điều tra phá án, công an tỉnh Quảng Ninh cũng công bố những hình ảnh truy bắt, xử lý các đối tượng liên quan đến việc buôn bán hơn 1.000 bánh heroin, 200.000 viên ma túy tổng hợp và 25 kg ma túy đá trong suốt thời gian từ 2007 đến nay.

Theo báo cáo của ông Nhâm Ngọc Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, từ cuối năm 2006, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh (PC47) đã phát hiện nhiều hoạt động của một nhóm người Việt Nam chuyên buôn bán vận chuyển heroin từ Lào đưa qua các khu vực cửa khẩu: Lao Mèo (Thanh Hóa), Lao Bảo (Quảng Trị)… vào Việt Nam.

Chúng dựng lên các "chân rết" để đưa ma túy về Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang… để tiêu thụ. Một số lượng ma túy lớn khác chúng đưa sang Trung Quốc qua các con đường tiểu ngạch vùng biên.

Qua điều tra, lực lượng trinh sát đã xác định được kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Bích Ngọc (tức Bé), 42 tuổi, trú tại thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Triệt phá vụ 1.000 bánh heroin xuyên quốc gia - 1

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Nhâm Ngọc Tám công bố những thông tin triệt phá vụ buôn bán hơn 1.000 bánh heroin.

Phương thức, thủ đoạn của nhóm này là dùng ô tô hạng sang để vận chuyển ma túy. Mỗi lần vận chuyển từ vài chục tới cả trăm bánh heroin. Các tầng nấc "chân rết" ít khi biết nhau do chúng đã đề phòng tình huống một mắt xích bị bắt cũng không thể lộ ra cả đường dây.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 6/4/2012, Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh quyết điịnh thành lập chuyên án mang bí số 006-N. Ngày 19/4/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang bắt được 5 đối tượng với tang vật thu được 80.000 viên ma túy tổng hợp, 12 gam ma túy tổng hợp dạng tinh thể và hơn 1 tỉ đồng tiền mặt.

Từ lời khai của các đối tượng này, lực lượng trinh sát xác định, trước đó chúng đã vận chuyển chót lọt gần 300 bánh heroin, hơn 80.000 viên ma túy tổng từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc. Căn cứ vào tính chất, quy mô của tổ chức tội phạm này, sau khi nhận được báo cáo đề xuất, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm của Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo điều tra chuyên án do thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng làm trưởng ban.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ban chuyên án, lực lượng công an đã khởi tố 25 bị can, trong đó tạm giam 19 bị can, truy nã quốc tế 6 bị can. Tang vật thu giữ gồm: 89 bánh heroin, 113.600 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy dạng đá, hơn 1,1 tỉ đồng, 25.000 USD, 6 ô tô. Đồng thời thu thập đủ chứng cứ pháp lý đề nghị truy tố các bị can về hành vi mua bán, vận chuyển 1.038 bánh heroin, 200.000 viên ma túy tổng hợp và 25 kg ma túy đá trong suốt quá trình điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN