Triệt phá một "đại lý" ma tuý

Ngày 30/12, cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Trịnh Thị Kim Như (SN 1957), HKTT ở tổ 17, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tài liệu của cơ quan công an cho thấy, Như bỏ chồng từ năm 38 tuổi, thuê trọ nay đây mai đó đã nhiều năm nay. Những tháng gần đây, Như đến thuê ở tại ngõ 218 phố An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ). Nơi ở của Như thường xuyên xuất hiện nhiều gã trai dặt dẹo, biểu hiện nghiện ma túy. Số này đều tuổi con của Như, nhưng bà ta lại xưng hô anh - em khá với chúng khá thân mật  - một trinh sát cho hay.

Biểu hiện bất thường đó nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ. Sau nhiều ngày theo dõi di biến động của Như, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ xác định, đây chính là một “đại lý” bán lẻ ma túy, chuyên cấp “hàng đá” cho “dân chơi” tại các sàn, quán bar, karaoke. “Đám nghiện” thường xuyên qua lại nhà Như, thực chất được người đàn bà này “trả công” bằng ma túy để đi bán thuê. 

Tối 24/12, trinh sát nhận được thông tin, Như đang chuẩn bị đi “giao dịch”, đã bí mật theo sát. 23h15 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện đối tượng này dừng xe trước cổng trường THPT Tây Hồ (phố Phú Gia, phường Phú Thượng), đã áp sát kiểm tra, phát hiện đối tượng giấu 1 gói ma túy dạng đá trong tất chân.

Triệt phá một "đại lý" ma tuý - 1

Nhiều dụng vụ sử dụng ma túy được thu tại nơi ở của Như.

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Như tại ngõ 218 An Dương, lực lượng công an thu giữ: 1 túi nilon chứa cần sa, 1 cân điện tử để chia ma túy, 400 bộ dụng cụ sử dụng ma túy thủy tinh, hàng trăm túi nilon dùng để chia nhỏ ma túy… Xét hỏi Như, bà ta thừa nhận mua 10.000 đồng/bộ dụng cụ sử dụng ma túy, về bán kiếm lời, giá 50.000 đồng/bộ.

Hiện vụ án đang được Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tấn (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN