Trẻ tử vong tại nhà trẻ chui, chủ cơ sở hầu tòa

Ngày 24/4, Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn (Bình Định) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Cúc Hoa (44 tuổi, ngụ phường Bình Định, thị xã An Nhơn) - chủ cơ sở giữ trẻ không phép tại phường Bình Định - về tội “vô ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Điều 108 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Theo khai nhận của bị cáo Hoa tại tòa: Trong lúc ở tại cơ sở giữ trẻ là nhà riêng của bà Hoa, cháu Hứa Thái Khôi (2 tuổi, ngụ phường Bình Định) đau bụng, ngồi bô đại tiện thì bị ngã ra sau, gây chấn thương sọ não.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu Hương (mẹ cháu Khôi) khẳng định rằng con mình bị đánh hoặc bị một vật khác tác động lên đầu nên mới dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Từ lời khai của bị cáo Hoa và khẳng định của gia đình cháu Khôi, Hội đồng xét xử nhận thấy còn nhiều tình tiết cần được làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn điều tra, làm rõ.

Theo cáo trạng, giữa tháng 7/2013, cháu Hứa Thái Khôi được gia đình gửi cho bà Hoa trông giữ với số tiền 1,2 triệu đồng/tháng tại nhà riêng của bà Hoa. Khoảng hơn 10 giờ ngày 13/8/2013, bà Hoa cho cháu Khôi ngồi bô (cao 16 cm, đường kính 22,5 cm) đi vệ sinh.

Tuy nhiên, khi bà Hoa quay sang lấy đòn để ngồi thì cháu Khôi ngã về phía bên phải, đầu đập xuống nền nhà khiến cháu bị chấn thương sọ não, phải điều trị tại bệnh viện hơn 1 tháng, bị tổn hại 40% sức khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN