Trần tình của hot-girl Hà Phương chuyên gạ mua dâm để trộm

Để có tiền tiêu xài và tân trang nhan sắc, sau khi ra tù, hot-girl chuyển giới Hà Phương quay lại con đường bán dâm, trộm cắp. Phương đứng đường vẫy xe xin đi nhờ, gạ mua dâm rồi lợi dụng khách sơ hở để trộm tài sản.

Lao xe vào cảnh sát để tẩu thoát

 

Như đã thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Thành Kiên (tên gọi khác Đỗ Hà Phương, SN 1982, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Kiên được biết đến là hot-girl chuyển giới phải nhận 36 tháng tù vì gây ra vụ trộm dây chuyền hình con nhện có giá trị ở Ba Đình năm 2013. Kiên vừa được đặc xá tha tù dịp 2.9 vừa qua.

Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau khi ra tù, Kiên lại bị bắt vì hành vi tương tự.

Trần tình của hot-girl Hà Phương chuyên gạ mua dâm để trộm - 1

Nguyễn Thành Kiên, tức Hà Phương tại cơ quan điều tra

Theo đó, khoảng 20h ngày 30.9, Kiên xin đi nhờ xe ô tô Fotuner của anh T. trên đại lộ Thăng Long. Lợi dụng lúc chủ xe sơ hở, Kiên rút trộm 5,2 triệu đồng rồi xin xuống xe.

Kiên nhanh chân leo lên xe đồng bọn là Trương Ngọc Nam (SN 1984, Ba Vì, Hà Nội) để bỏ trốn. Phát hiện mất tiền, anh T. xuống xe đuổi theo.

Lúc này, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm đang tuần tra trên tuyến. Phát hiện sự việc, tổ công tác đã yêu cầu Kiên và Nam dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành.

Một cán bộ điều tra cho biết, khi cảnh sát áp sát chặn đầu thì đối tượng Nam lao thẳng xe vào người một cán bộ điều tra hòng bỏ chạy. Khi biết bị cảnh sát vây bắt, Nam để lại Kiên và tiếp tục phóng đi nhưng bất thành.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra còn làm rõ, ngày 20.9, Kiên đã cùng đồng bọn trộm cắp 25 triệu đồng của anh M. (ở huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Theo đó, vào khoảng 18h30 ngày 20.9, Kiên đứng ven đường Đại lộ Thăng Long thì phát hiện anh M. đi xe máy một mình nên vẫy tay xin đi nhờ xe.

Sau khi lên xe, biết anh M. say rượu, Kiên gạ người đàn ông này mua dâm. Thừa lúc anh M. không để ý, hot-girl chuyển giới này thò tay vào túi quần anh M. lấy 25 triệu đồng trước khi xuống xe bỏ trốn.

Từng ra nước ngoài bán dâm

Tại cơ quan điều tra, Kiên chia sẻ, do đã sử dụng các biện pháp can thiệp để chuyển đổi giới tính nên mỗi tuần Kiên phải tiêm 2 mũi thuốc “đặc trị” để duy trì vóc dáng của một cô gái. Mỗi mũi tiêm tiêu tốn của Kiên hết 600 nghìn đồng.

Thời gian đầu mới chuyển giới, Kiên có vóc dáng và gương mặt xinh đẹp nên thường xuyên ra nước ngoài du lịch rồi bán dâm. Kiếm được nhiều tiền nhưng Kiên không tích góp mà “đốt” hết vào các cuộc ăn chơi. Đến khi hết tiền, Kiên giở thói trộm cắp và vướng vào vòng lao lý.

Thời gian ở trong trại giam, do không có thuốc tiêm, Kiên bị phù chân, đau tức ở ngực và một số bộ phận khác.

Ngày 30.8.2015, Kiên được đặc xá tha tù trước thời hạn. Rời trại giam, Kiên không trở về địa phương mà tìm cách ở lại Hà Nội. Để lấy tiền “tân trang” lại nhan sắc và tiêu xài, Kiên quay trở lại con đường làm gái bán dâm, trộm cắp tài sản.

Kiên thường ăn mặc hở hang, thuê người chở đến ven đường Trần Duy Hưng và Đại lộ Thăng Long để "hành nghề".

Khi thấy đàn ông đi xe máy hoặc ô tô một mình, Kiên liền làm quen, xin đi nhờ xe. Khi được “con mồi” đồng ý cho đi nhờ, đồng bọn chở Kiên sẽ bám sát phía sau.

Ngồi trên xe, Phương tìm cách trò chuyện mời gọi “con mồi” mua dâm. Sau một hồi kích thích, lợi dụng lúc chủ xe sơ hở, Kiên lấy trộm tài sản, sau đó kiếm cớ hoặc nói rằng không mang “bao an toàn”…  để xin xuống xe. Khi Kiên rời khỏi xe khổ chủ thì lập tức đồng bọn lao tới đón và tẩu thoát.

Kiên khai, sau khi lấy được 25 triệu đồng của anh M hôm 20.9, Kiên chia cho đồng bọn 300 nghìn đồng. Số tiền còn lại Kiên sử dụng hết vào việc “tân trang” nhan sắc và mua sắm.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Cơ quan điều tra thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Thành Kiên thì tới Công an quận Nam Từ Liêm để được giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN