Tống tiền hiệu trưởng hơn 600 triệu đồng

Do ăn chơi, sa vào bài bạc, đối tượng đã cùng bạn gái lên kế hoạch đe dọa tống tiền một hiệu trưởng trường THPT dân lập. Các đối tượng liên tục uy hiếp cả gia đình nạn nhân, đòi nộp 30.000 USD (khoảng 625 triệu đồng) mới yên thân.

Chiều 22/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã tiếp nhận 2 đối tượng vừa bị Công an thành phố bắt giữ về hành vi “de dọa giết người, tống tiền” để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Xuân Thành (28 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thái Bình, phường 2, quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (25 tuổi, ngụ đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Tân Bình).

Tống tiền hiệu trưởng hơn 600 triệu đồng - 1

Lực lượng công an bắt 2 đối tượng Thành và Ngọc Anh

Tại cơ quan CSĐT, Thành khai nhận, do ham chơi, lao vào con đường cờ bạc, cá độ đá bóng, nợ nần chồng chất và liên tục bị đòi nợ, Thành bàn với bạn gái là Ngọc Anh về kế hoạch “kiếm tiền”.

Biết ông L.V.L (40 tuổi, ngụ đường Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, đang là hiệu trưởng một trường THPT dân lập ở cùng quận), là người khá giả nên Thành cùng Ngọc Anh nhằm vào để tống tiền.

Từ ngày 28/3, Thành cùng Ngọc Anh sử dụng điện thoại di động với loại sim khuyến mãi, liên tục nhắn tin vào điện thoại của ông L, đe dọa “sẽ giết ông L cùng cả nhà” nếu không chuyển vào tài khoản do chúng đưa số, với số tiền là 30.000 USD (khoảng 625 triệu đồng).

Suốt gần một tháng trời, Thành và Ngọc Anh vẫn không thấy tiền chuyển vào tài khoản nên lại tiếp tục nhắn tin đe dọa ông L.

Lần này, hai đối tượng cho nạn nhân biết chúng đã nắm được quy luật sinh hoạt, đi lại, những thành viên trong gia đình, ông L đang làm hiệu trưởng ở trường nào, thường xuyên đi đâu, chỗ nào, đến làm việc ở đâu…

Trước những tin nhắn đe dọa ngày càng manh động và dữ dằn, ngày 24/4, ông L làm đơn trình báo cơ quan công an nhờ giúp đỡ.

Sau thời gian theo dõi, lần theo các tung tích của các thông tin gửi đến đe dọa ông L và gia đình, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã tìm ra hung thủ.

Đêm 21/5, tại nhà của Ngọc Anh trên đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM, khi Thành và Ngọc Anh đang nhắn tin đe dọa ông L để tống tiền thì các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Chí ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN