Tin mới vụ phạm nhân đang thụ án lại tự tử tại nhà riêng

Ngày 19/3, Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương báo cáo về việc phạm nhân đang thụ án treo cổ tại nhà riêng.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào rạng sáng 14/3, phạm nhân Nguyễn Văn Định (42 tuổi, trú tại 14/156 Điện Biên Phủ, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) chết tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Trưa 21/3, lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương cho phóng viên Báo Gia đình & Xã hội biết: “Ngày 19/3, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) đã yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương báo cáo về việc phạm nhân đang thụ án treo cổ tại nhà nhà riêng".

Tin mới vụ phạm nhân đang thụ án lại tự tử tại nhà riêng - 1

Theo đó, lãnh đạo Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cho biết sẽ nắm lại vụ việc xem có việc phạm nhân trốn trại hay không.

Trước đó vào ngày 14/3, Công an TP Hải Dương nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân cho biết phát hiện Định chết tại nhà riêng. Cơ quan công an và đại diện Viện KSND TP Hải Dương cùng các cơ quan chức năng khác đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù tại khu vực cầu thang tầng 1 của gia đình.

Khám nghiệm tử thi các cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu của một vụ án mạng giết người, thi thể nạn nhân không có vết thương va đập do ngoại lực tác động vào. Cán bộ pháp y xác định nạn nhân tử vong vào khoảng 1 giờ 30 ngày 14/3.

Sáng 20/3, khi trả lời các cơ quan báo chí, Đại tá Hoàng Đức Thúy, Trưởng Phòng Tham mưu công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực điều tra, xác minh, sớm làm rõ vụ việc liên quan tới phạm nhân Nguyễn Văn Định đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh lại có thể tự tử tại nhà riêng.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc viết tường trình, báo cáo vụ việc”.

Được biết, phạm nhân Nguyễn Văn Định bị tuyên phạt 8 tháng tù và bắt đầu chấp hành án kể từ ngày 12/11/2015, đang thụ án tại trại tạm giam Kim Chi (Công an tỉnh Hải Dương), thuộc phân trại tại xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tuỳ (Báo Gia đình & Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN