Tin mới vụ chồng đưa con đi học, vợ cùng người đàn ông khác thương vong tại nhà

Mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng chị X. đã tử vong trong tình trạng bỏng xăng 100% cơ thể.

Bệnh nhân T.T.T.X đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Người lao động

Bệnh nhân T.T.T.X đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Người lao động

Chiều 15/6, Bác sĩ Đoàn Thị Tuần, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, bệnh nhân trong vụ hỏa hoạn vào sáng cùng ngày tại Đăk Tô đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cùng ngày, Công an huyện Đăk Tô đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Cụ thể, vào khoảng 6h30, N.M.H (36 tuổi, trú thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) chạy xe máy đến nhà chị T.T.T.X (37 tuổi, trú tại thôn 1, xã Tân Cảnh).

Tại đây có chị X. và cháu V.T.H.T ( 8 tuổi, con trai chị Xuân) ở nhà. Lúc này giữa chị X. và H. xảy ra cãi vã. Sau đó, H. đẩy cháu T. ra ngoài sân, khóa trái cửa rồi dùng dao chém vào người chị X.

Không dừng lại, H. đổ xăng khắp nhà rồi châm lửa đốt. Thấy nhà chị X. bốc khói, người dân truy hô mọi người chữa cháy và phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, khi được đưa đến bệnh viện thì H. đã tử vong. Còn chị X. nhập viện trong tình trạng bỏng xăng 100% cơ thể và cũng tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng đưa con đi học, vợ cùng người đàn ông khác thương vong tại nhà

Thấy nhà khóa trái, người dân phá cửa xông vào thì phát hiện chị X. và một người đàn ông bị bỏng nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN