Tiệm Tuấn Kiệt bán vàng giả: Cơ quan chức năng nói gì?

Ngay khi xuất hiện tin đồn thất thiệt, cơ quan chức năng Cà Mau vào cuộc lấy mẫu vàng mang đi kiểm định và khẳng định một tiệm vàng ở ngoại ô TP. Cà Mau kinh doanh lành mạnh, chất lượng vàng đảm bảo …

Ngày 7/10, ông Châu Văn Thọ, Phó giám đốc Sở khoa học và công nghệ kiêm Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Cà Mau, khẳng định như nêu trên.

Trao đổi trực tiếp với PV, ông Thọ một lần nữa khẳng định cả 4 mẫu vàng (2 mẫu vàng 18 và 2 mẫu vàng 24) được lấy từ tiệm vàng Tuấn Kiệt gửi đi thử nghiệm chất lượng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu-Trung tâm vàng (Quận 6, TP. HCM) đều đảm bảo chất lượng theo quy định.

Tiệm Tuấn Kiệt bán vàng giả: Cơ quan chức năng nói gì? - 1

Hoạt động kinh doanh bình thường tại tiệm vàng Tuấn Kiệt. (ảnh chụp chiều 7/10).

Còn ông Trần Chí Dũng, Phó chủ tịch Hội mỹ nghệ kim hoàn tỉnh Cà Mau, cho biết thêm rằng Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu-Trung tâm vàng là một trong những đơn vị được Tổng cục tiêu chuẩn do lường chất lượng chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng. 

Trước đó gần nửa tháng, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Tắc Vân nghe theo tin đồn thất thiệt đã đổ xô đến tiệm vàng Tuấn Kiệt (địa chỉ 91-92, ấp 2, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau) bán vàng mà trước đó đã mua của tiệm này. Nguyên nhân xuất phát từ tin đồn tiệm vàng Tuấn Kiệt bán vàng kém tuổi. Trước dòng người bán vàng quá đông, chính quyền địa phương cử lực lượng điều tiết giao thông và nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Mỹ nghệ kim hoàng Cà Mau tiến hành lấy 4 mẫu vàng sản xuất trước năm 2012 của tiệm vàng Tuấn Kiệt gửi kiểm định chất lượng và cho kết quả như nêu trên. Bà Trần Mỹ Lệ, trực tiếp đứng kinh doanh tại tiệm vàng Tuấn Kiệt, nghi ngờ kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt để biêu xấu gia đình và làm hại uy tín trong kinh doanh, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lí thích đáng.

Trao đổi với PV chiều ngày 7/10, ông Nguyễn Chí Linh, Bí thư Đảng ủy xã Tắc Vân, cho biết: Đã chỉ đạo CA xã vào cuộc làm rõ ai đã tung ra tin đồn thất thiệt gây bất lợi cho người dân và phương hại hoạt động kinh doanh của tiệm vàng Tuấn Kiệt.

“Tôi nghi ngờ có sự cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh của những người cùng nghề và tiếp tục chỉ đạo theo dõi, xác minh một số điện thoại lạ nghi ngờ đã “phao” tin đồn ấy nhưng số ấy đã ngừng liên lạc” – Linh, tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN